Thứ 4, 22/05/2024, 02:51[GMT+7]

Đông Trung tập trung phòng, trừ sâu bệnh trên lúa

Thứ 4, 30/08/2017 | 08:31:30
1,084 lượt xem
Những ngày qua, thời tiết nắng nóng, mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bệnh phát sinh gây hại lúa mùa. Để bảo vệ hơn 244ha lúa mùa, xã Đông Trung (Tiền Hải) đang nỗ lực chỉ đạo nông dân phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) phòng, trừ sâu bệnh, trong đó tập trung phòng, trừ rầy các loại, không để phát sinh gây ảnh hưởng sinh trưởng, phát triển của lúa mùa.

Nông dân xã Đông Trung phòng, trừ rầy bảo vệ lúa mùa.

Năm 2009, Đông Trung là xã đầu tiên của huyện Tiền Hải phát hiện dịch bệnh lùn sọc đen trên lúa mùa - một loại bệnh do vi rút gây ra chưa có thuốc chữa đặc hiệu. Cây lúa bị bệnh ở thời kỳ làm đòng, do đó không hình thành bông hoặc bông trỗ không thoát, bị đen, hạt lép làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, sản lượng. Bệnh lùn sọc đen năm 2009 gây ảnh hưởng đến 70% diện tích lúa mùa của địa phương. Đối tượng mang vi rút truyền bệnh lùn sọc đen là rầy lưng trắng. Từ đó đến năm 2016, bệnh lùn sọc đen không xuất hiện trên diện tích lúa ở Đông Trung. Tuy nhiên, vụ mùa năm nay, qua công tác kiểm tra trên đồng ruộng ngành chuyên môn đã phát hiện một số diện tích có rầy lưng trắng di trú và nhiều khóm lúa nghi biểu hiện nhiễm bệnh lùn sọc đen. 

Trước khuyến cáo của ngành chuyên môn, chính quyền Đông Trung đã không chủ quan lơ là đối với rầy lưng trắng là đối tượng trung gian lây bệnh lùn sọc đen, tích cực tuyên truyền đến nông dân phòng, trừ rầy các loại, bảo vệ lúa mùa. 

Nói về công tác phòng, trừ rầy bảo vệ lúa mùa trong thời gian qua, ông Bùi Văn Mỹ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Đông Trung cho biết: Theo điều tra trên đồng ruộng, ngành chuyên môn khuyến cáo vụ mùa năm nay rầy phát sinh sớm, quy mô và mức độ gây hại lớn hơn so với năm 2016. Lứa rầy nở rộ từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Mật độ trung bình 300 - 800 con/m2, nơi cao 1.000 - 3.000 con/m2. Trước tình hình đó, Đông Trung đã tích cực vào cuộc thường xuyên khuyến cáo nông dân kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích bị rầy gây hại, có biểu hiện bệnh lùn sọc đen để phòng, trừ kịp thời, tránh lây lan bệnh ra diện rộng. Trong đó, cuối tháng 7, HTX đã phát động nông dân tổ chức phun phòng, trừ rầy lưng trắng đối với 100% diện tích lúa mùa. Đồng thời, thực hiện tốt việc chăm sóc, điều tiết nước hợp lý, bón phân cân đối, đúng thời kỳ để lúa sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Hiện nay, địa phương đang tập trung chỉ đạo phòng, trừ rầy lứa 6, nở rộ từ 25 - 30/8, gây hại trong giai đoạn lúa làm đòng. Nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát bệnh lùn sọc đen, Đông Trung còn đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tích cực thăm đồng, kiểm tra, tiến hành phun thuốc trừ rầy, đặc biệt là các ổ rầy cũ và các vùng có nguy cơ nhiễm rầy. HTX đã mở rộng điểm bán, cung ứng đủ lượng thuốc BVTV để phục vụ nông dân phòng, trừ rầy các loại. Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh xã ngày 2 lần về tình hình sâu bệnh, cách phòng ngừa để nông dân nắm rõ thông tin, có giải pháp thiết thực trong phòng, trừ rầy. Chỉ đạo tổ thủy nông tập trung điều tiết nước hợp lý phục vụ nông dân chăm sóc và phòng, trừ rầy hiệu quả. 

Ông Bùi Văn Mỹ cho biết thêm: Để diệt trừ rầy hiệu quả, việc phun thuốc BVTV phải theo nguyên tắc “4 đúng”, gồm: đúng thuốc, đúng liều lượng, nồng độ, đúng lúc và đúng cách. Sau khi phun từ 3 - 5 ngày cần kiểm tra đồng ruộng, nếu thấy rầy còn sót lại thì phun lại lần 2. Nông dân chỉ sử dụng các loại thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng. Đối với diện tích đã bị bệnh lùn sọc đen cần có biện pháp chăm sóc như bón cân đối NPK, không bón thừa đạm để cây lúa mau chóng phục hồi. 

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày