Thứ 4, 22/05/2024, 02:42[GMT+7]

Hưng Hà tăng cường bảo vệ lúa mùa

Thứ 3, 12/09/2017 | 08:58:21
1,296 lượt xem
Trước ảnh hưởng của thời tiết bất thuận tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển gây hại lúa mùa, nông dân huyện Hưng Hà đã và đang tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa.

Nông dân huyện Hưng Hà bảo vệ lúa mùa.

Chị Hoàng Thị Lan, xã Minh Hòa chia sẻ: Vụ mùa này gia đình tôi gieo cấy gần 1 mẫu lúa bằng phương pháp gieo vãi. Hiện lúa phát triển khá tốt, tuy nhiên, tình trạng sâu bệnh có chiều hướng gia tăng so với vụ mùa năm trước. Được sự khuyến cáo của địa phương, cuối tháng 8/2017 tôi đã mua thuốc và tiến hành phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ. Hiện nay, để phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, tôi cũng đã phun thuốc phòng, trừ.

Còn chị Nguyễn Thị Yên, xã Dân Chủ cho biết: Mặc dù mật độ sâu đục thân hai chấm trên 7 sào lúa của gia đình chưa cao song tôi đã chủ động mua thuốc phun phòng, trừ theo hướng dẫn, đồng thời thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhằm kịp thời xử lý sâu bệnh hại lúa phát sinh. 

Ông Đinh Văn Sâm, Giám đốc HTX DVNN xã Dân Chủ cho biết: Vụ mùa năm nay toàn xã gieo cấy 241ha lúa, chủ yếu là giống BC15 chiếm 60% diện tích. Trên 90% diện tích lúa đã trỗ trước ngày 5/9. HTX đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh trên lúa, không để sâu bệnh phát sinh gây hại. So với vụ mùa năm trước, vụ mùa này mật độ sâu đục thân hai chấm và sâu cuốn lá nhỏ cao hơn. Theo chỉ đạo của huyện, HTX đã phát động nông dân phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân bảo vệ lúa mùa trỗ sau ngày 5/9. Đồng thời, chỉ đạo các thôn tích cực kiểm tra rầy các loại, nếu phát hiện rầy có mật độ từ 800 con/mtrở lên sẽ tiến hành phun phòng, trừ.

Bà Trần Thị Tuyến, Quyền Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Hưng Hà cho biết: Tính đến ngày 5/9, toàn huyện có khoảng 4.000ha lúa mùa trỗ bông. Diện tích còn lại trỗ cơ bản đến ngày 10/9. Ngoài ra còn một số diện tích trỗ sau ngày 15/9. Trong đợt phòng, trừ sâu đục thân hai chấm từ ngày 25 - 29/8 vừa qua, nông dân trong huyện đã phun phòng, trừ tương đối tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số diện tích bị sâu đục thân hai chấm gây hại. Theo điều tra của Trạm, sâu đục thân hai chấm tuổi 1 có đợt nở rộ từ ngày 7 - 13/9, sâu trưởng thành mật độ cao từ 0,1 - 0,2 con/m2, trứng mật độ cao từ 0,1 - 0,2 ổ/m2. Dự báo sâu trưởng thành và ổ trứng tiếp tục gia tăng trên đồng ruộng. Đợt sâu này tập trung gây bông bạc cho diện tích lúa trỗ sau ngày 5/9 và gây thui đòng cho diện tích lúa trỗ sau ngày 10/9.

Ngoài sâu đục thân hai chấm, hiện nay ở một số diện tích phun kém đợt từ ngày 12 - 15/8, diện tích lúa xanh tốt, thừa đạm có tỷ lệ lá cuốn cao, cục bộ có nơi tỷ lệ lá cuốn 60 - 70%. Rầy các loại có mật độ diện rộng 100 - 200 con/m2, nơi cao 800 - 1.000 con/m2, cục bộ 1.500 - 2.000 con/m2. Dự báo từ nay đến cuối tháng 9/2017, rầy các loại sẽ tiếp tục gia tăng mật độ. Bên cạnh đó, bệnh khô vằn gây hại trên giống nhiễm như Bắc thơm 7, Hương thơm, nếp các loại, BC15… có tỷ lệ bệnh trung bình từ 5 - 7%, nơi cao 10 - 15%, cục bộ 20 - 30%. Tổng diện tích nhiễm bệnh khô vằn là 2.500ha. Dự báo, bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh và gây hại từ nay đến cuối vụ.

Theo ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Trước tình hình trên, Hưng Hà đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc phun phòng, trừ sâu đục thân hai chấm cho diện tích lúa trỗ sau ngày 5/9, thời gian phun thuốc từ ngày 7 - 10/9. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sát diễn biến sâu bệnh để bảo vệ tốt lúa mùa cuối vụ. Các HTX khuyến cáo, hướng dẫn bà con nông dân chủ động kiểm tra, phát hiện các đối tượng sâu bệnh khác, đặc biệt là rầy các loại. Nếu phát hiện mật độ rầy từ 800 con/m2 trở lên cần phun phòng, trừ ngay. Huyện cũng chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân phòng, trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật. Tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có kế hoạch phòng, chống ngập úng, điều tiết nước hợp lý để việc phòng, trừ sâu bệnh hại lúa đạt hiệu quả cao, bảo vệ an toàn lúa mùa.

Mai Thư


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày