Thứ 2, 13/05/2024, 06:19[GMT+7]

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

Thứ 6, 22/12/2017 | 15:06:20
2,910 lượt xem
Với những đóng góp lớn lao, Thái Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, gần 5.400 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 98 tập thể, 78 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, hơn 26 vạn người được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến cùng nhiều phần thưởng cao quý khác…

Lực lượng vũ trang ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh: Ngọc Linh

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Bên cạnh đó, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung, luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, phương án phòng thủ bảo vệ cơ quan, đơn vị, phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, toàn diện. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân.
Đại tá Hoàng Chí Long
(Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh,
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)


Cách đây 73 năm, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập. QĐND Việt Nam sinh ra và lớn lên trong cao trào cách mạng sôi nổi, liên tục và rộng khắp của quần chúng, được Đảng, Bác Hồ trực tiếp tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo. Vừa xây dựng vừa chiến đấu, QĐND Việt Nam đã nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt, cùng nhân dân cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn, hy sinh, gian khổ, đoàn kết anh dũng, chiến đấu ngoan cường, lập nên những chiến công vĩ đại trong tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế.

Bước vào thời kỳ đổi mới, QĐND Việt Nam tích cực thực hiện chủ trương tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tăng cường giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai..., để lại niềm tin yêu và lòng cảm phục sâu sắc trong nhân dân.

Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của QĐND Việt Nam, ngày 20/4/1947, Tỉnh đội Dân quân Thái Bình (nay là Bộ CHQS tỉnh) được thành lập. Sự ra đời của Tỉnh đội Dân quân Thái Bình đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ngày nay. Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã lập nhiều thành tích trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc các cuộc chiến tranh, Thái Bình có hơn 51.000 người anh dũng hy sinh, gần 33.000 người mang trên mình những vết thương thực thể và gần 34.000 người bị nhiễm chất độc hóa học.

 Với những đóng góp lớn lao, Thái Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, gần 5.400 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 98 tập thể, 78 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, hơn 26 vạn người được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến cùng nhiều phần thưởng cao quý khác…

*

*     *

Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh, LLVT tỉnh luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Trong giai đoạn hiện nay, LLVT tỉnh giữ vững vai trò nòng cốt, tích cực tham gia có hiệu quả vào công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đồng thời, thực hiện tốt các chính sách quân đội, chính sách hậu phương quân đội. Phối hợp với các địa phương triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh thông qua các chương trình: xây dựng nhà đồng đội, chung sức xây dựng nông thôn mới, giải quyết các chế độ cho người có công, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo…

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời. Từ năm 2010 đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh trên 1,2 tỷ đồng; phối hợp xây dựng gần 100 nhà tình nghĩa, gần 40 nhà đồng đội; giải quyết chế độ, chính sách theo các quyết định số 142, 47, 290 và 62 của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 141.000 đối tượng với số tiền trên 532 tỷ đồng. Từ đầu năm 2017 đến nay, thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ, trong đó đã báo cáo Quân khu 3 hơn 1.900 hồ sơ. Tháng 6/2017, ban CHQS các huyện, thành phố đã tổ chức chi trả chế độ cho gần 1.000 đối tượng với số tiền trên 2,5 tỷ đồng. 

Ngoài ra, thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2017) và 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương vận động các cơ quan, đơn vị quân đội hỗ trợ xây dựng 25 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây dựng 10 nhà, cơ quan quân sự các huyện, thành phố hỗ trợ xây dựng 8 nhà với trị giá 70 triệu đồng/nhà. Ngoài ra, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trích ngân sách địa phương tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ, tết bảo đảm chu đáo, tận tình.

Đại tá Hoàng Chí Long, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà đối tượng chính sách.


Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia gặt lúa giúp dân.

Cùng với sự phát triển, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại của QĐND Việt Nam, LLVT tỉnh ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tất Đạt