Thứ 7, 18/05/2024, 10:13[GMT+7]

Tiền Hải: Phấn đấu vụ xuân giành thắng lợi

Thứ 3, 13/02/2018 | 09:24:28
658 lượt xem
Vụ xuân năm 2018, Tiền Hải phấn đấu gieo cấy 10.230ha. Hiện nay, nông dân trong huyện đang tập trung chuẩn bị, sẵn sàng gieo cấy lúa xuân đúng khung thời vụ.

Nông dân Tiền Hải tập trung bừa ngả chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

Vụ xuân năm nay xã Nam Phú phấn đấu gieo cấy 250ha, trong đó 40% cấy giống lúa lai và 60% lúa thuần. Để chủ động thực hiện kế hoạch đề ra, HTX SXKD DVNN xã đã tham mưu cho UBND xã tích cực tuyên truyền nông dân thực hiện nghiêm kế hoạch sản xuất, tuân thủ cơ cấu giống, thời vụ. Cán bộ chuyên môn HTX thường xuyên bám sát địa bàn thôn để chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương bừa ngả, trong đó đã huy động 7 máy cày đa năng, 22 máy cày tay đẩy nhanh tiến độ. Kiểm tra hệ thống mương tưới, điều tiết hợp lý, chống mặn, bảo đảm đủ nước cho toàn bộ diện tích để nông dân hoàn thành việc bừa ngả chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

Không chỉ có Nam Phú mà nông dân các địa phương của Tiền Hải cũng tích cực đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân. Trên cánh đồng xã Tây An, ông Tô Văn Hát cho biết, vụ xuân năm nay gia đình ông gieo cấy 2 mẫu, chủ yếu cấy giống lúa Bắc thơm 7. Ngay từ đầu vụ, gia đình ông và bà con nông dân được HTX tuyên truyền về thời tiết vụ xuân rét đậm, rét hại kéo dài nếu không thực hiện đúng thời vụ, cơ cấu giống sẽ ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ xuân. Do đó, gia đình nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của HTX về làm đất, gieo mạ. Hiện nay, gia đình đã hoàn thành việc bừa ngả, chuẩn bị vật tư nông nghiệp sẵn sàng xuống đồng gieo cấy lúa xuân theo kế hoạch của UBND xã đề ra.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Theo ngành chuyên môn, nhận định vụ xuân năm nay gặp không ít khó khăn về thời tiết, do đó Phòng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ của tỉnh, huyện đề ra. Để tạo thuận lợi cho sản xuất, từ cuối năm 2017, huyện đã tổ chức ra quân làm thủy lợi đông xuân để nạo vét các sông trục, sông dẫn, hệ thống kênh mương, làm thủy lợi nội đồng, tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi. Tăng cường chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn quy trình canh tác, công tác thủy nông, bảo vệ thực vật. Khuyến cáo các địa phương có diện tích cây màu vụ đông, cây màu xuân xây dựng kế hoạch đổ ải, khoanh vùng bảo đảm không đổ ải tràn lan ảnh hưởng đến thu hoạch cây màu. 

Nông dân Tiền Hải gieo sạ.

Hiện nay, Tiền Hải huy động trên 150 máy cày đa năng và 1.000 máy cày tay đẩy nhanh tiến độ làm đất. Các địa phương trong huyện đã tổ chức diệt chuột vào giai đoạn đổ ải với phương châm tăng cường đánh bắt thường xuyên bằng phương pháp thủ công, kết hợp với các loại thuốc đặc hiệu để bảo vệ sản xuất. Khuyến cáo nông dân chú ý làm đất và vệ sinh đồng ruộng, tăng cường bón vôi bột hoặc chế phẩm sinh học trước khi cấy để gốc rạ nhanh phân hủy, tiêu diệt nguồn sâu bệnh. Phối hợp với ngành chuyên môn kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp về chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Xử lý nghiêm theo pháp luật việc các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho nông dân. Khi gieo mạ cần phải che phủ nilon cho mạ, chủ động phòng rét kịp thời. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về nội dung chỉ đạo, kế hoạch sản xuất và các văn bản, công văn chỉ đạo của tỉnh, huyện. Để góp phần sản xuất vụ xuân thắng lợi, tỉnh, huyện cũng có cơ chế hỗ trợ sản xuất cho nông dân. Trong đó, hỗ trợ 30 tấn thóc giống gồm Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7, RVT; 1.133,25kg thuốc diệt chuột, trong đó 767,25kg cho lúa xuân, 216kg cho cây màu xuân, 150kg cho cây mùa hè, đồng thời hỗ trợ 120.000 đồng/ha đối với diện tích có hợp đồng diệt chuột bằng công nghệ sinh học, 100% thuốc trừ rầy trên mạ.

Mạnh Thắng


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày