Chủ nhật, 19/05/2024, 03:34[GMT+7]

Đông Hưng: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ 6, 06/04/2018 | 08:44:20
547 lượt xem
Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Đông Hưng đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nghề làm cạm chuột ở xã Mê Linh (Đông Hưng) tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông nhàn của địa phương.

Để thực hiện hiệu quả phong trào, Hội Nông dân huyện chỉ đạo hội nông dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình hội viên, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. 100% chi hội nông dân tổ chức cho hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp; chú trọng tuyên truyền, giới thiệu những cách làm hay, những mô hình kinh tế hiệu quả. Năm 2017, các cấp hội nông dân trong huyện đã tích cực vận động hội viên mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi, chuyển đổi những vùng đất úng, trũng cấy lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với các loại cây, con có giá trị kinh tế cao như: thanh long, cam, ổi; nuôi ếch, chạch, tôm, cua đồng, các loại cá... 

Ông Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Nhằm giúp hội viên kiến thức chăm sóc cây trồng, vật nuôi, có vốn đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi, các cấp hội chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tổ chức 450 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 51.000 lượt hội viên. Hội Nông dân huyện hướng dẫn Hội Nông dân xã Phú Châu thực hiện dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi thủy sản với tổng vốn vay 300 triệu đồng, cho 12 hộ vay trong 2 năm. Các cấp hội trong toàn huyện tiếp tục đứng lên tín chấp với các ngân hàng cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tổng vốn vay đến nay gần 380 tỷ đồng, cho hơn 10.000 lượt hội viên vay. Các cấp hội cũng làm tốt công tác xây dựng, phát triển quỹ hỗ trợ nông dân. Hiện quỹ có 3,5 tỷ đồng, đầu tư vào 10 dự án cho 105 hộ vay. Nguồn vốn vay được nông dân sử dụng đúng mục đích, đầu tư chăn nuôi, mua máy móc, phương tiện sản xuất... tạo hiệu quả rõ rệt. Ngoài ra, các cấp hội còn ký kết với các công ty phân bón cung ứng cho nông dân 500 tấn giúp hội viên chăm sóc cây trồng kịp thời, cho năng suất cao. Hội Nông dân huyện phối hợp với đơn vị liên quan mở 8 lớp dạy nghề cho 600 lượt hội viên về sửa chữa máy sản xuất nông nghiệp, học nghề chăn nuôi, sản xuất rau an toàn. Các cấp hội phối hợp với các xưởng sản xuất, doanh nghiệp tư vấn, giúp đỡ hơn 1.100 hội viên, con em hội viên học nghề tiểu thủ công nghiệp... qua đó tạo thêm nhiều việc làm, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống gia đình cho hội viên.

Có vốn, kiến thức trong tay, hội viên nông dân huyện Đông Hưng tích cực hưởng ứng, tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện chủ trương của tỉnh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao tỷ trọng sản phẩm hàng hóa trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ đạt hiệu quả cao, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Điển hình như: gia đình hội viên Nguyễn Nguyên Xuất, thôn Long Bối Đông (xã Đông Hợp) cấy 2,5ha lúa theo phương thức mạ khay cấy máy, mỗi vụ thu lãi 40 triệu đồng; Hội Nông dân xã Phú Lương với mô hình cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên tiết kiệm chi phí đầu vào cho năng suất cao, được nhân rộng ra toàn huyện; ông Nguyễn Văn Ánh (xã Đông Động), ông Tô Văn Bộ (xã Đông Hoàng) với mô hình nuôi cá trắm đen, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng; mô hình trồng hoa, ươm cây giống của nông dân xã Hồng Việt, trồng rau vụ đông của nông dân xã An Châu; làm cơ khí, cạm chuột ở Mê Linh; may chiếu ở Đông Giang... 

Ông Khương Văn Hiểu (xã Hoa Lư) cho biết: Hưởng ứng phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình tôi mạnh dạn chuyển đổi thành công 10.000m2 đất cấy lúa kém hiệu quả thành trang trại tổng hợp, dưới ao thả các loại cá truyền thống, trên bờ xây chuồng trại nuôi bò sinh sản, ngoài vườn trồng đinh lăng, hòe, cây ăn quả. Mỗi năm thu từ trang trại trên 200 triệu đồng. Nhiều năm liền ông Hiểu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương.

Thu nhập được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, hội viên nông dân toàn huyện đã đóng góp 8 tỷ đồng, trên 40.000 ngày công lao động, làm mới, sửa chữa 15km đường giao thông nông thôn, 50 cầu cống, hiến 1.200m2 đất, công trình trên đất phục vụ mở rộng đường nông thôn mới. Hiện, toàn huyện có trên 78% hộ nông dân sử dụng nước sạch.

Để phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thời gian tới, các cấp hội nông dân huyện Đông Hưng tiếp tục tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh.

Thu Hiền


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày