Thứ 6, 17/05/2024, 11:23[GMT+7]

Thăm mô hình tích tụ ruộng đất và nuôi cá lồng trên sông tại huyện Quỳnh Phụ

Thứ 3, 17/04/2018 | 13:54:09
6,170 lượt xem
Sáng ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm mô hình tích tụ ruộng đất tại xã Quỳnh Hoàng và mô hình nuôi cá lồng trên sông tại xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ).

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình nuôi cá lồng trên sông tại xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ).

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đến thăm mô hình tích tụ ruộng đất của Hợp tác xã Tân An, xã Quỳnh Hoàng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao Hợp tác xã Tân An đã tiên phong trong việc tích tụ ruộng đất để đưa vùng đất bãi sản xuất kém hiệu quả trước đây trở thành cánh đồng trù phú như hiện nay. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Hợp tác xã Tân An tiếp tục phát huy, mở rộng diện tích sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn. Việc sản xuất trên quy mô lớn sẽ tạo điều kiện để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Trong thời gian tới, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục chỉ đạo các xã tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục pháp lý để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất yên tâm sản xuất.

Đến thăm mô hình nuôi cá lồng trên sông tại xã Quỳnh Ngọc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, hiệu quả của mô hình đem lại đối với đời sống của người dân nơi đây. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Quỳnh Phụ khẩn trương kiểm tra, rà soát để việc phát triển nuôi cá lồng trên sông được thực hiện đúng quy hoạch. Để đạt hiệu quả kinh tế cao, các hộ nuôi cá lồng trên sông phải thường xuyên kiểm soát dịch bệnh, thực hiện biện pháp phòng bệnh cho cá định kỳ. Hiện nay, mùa mưa, bão đang đến, các hộ nuôi trồng thủy sản phía ngoài đê quốc gia cần chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho các lồng cá và hệ thống đê điều. Ngoài ra, địa phương cũng cần chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm để người dân yên tâm mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ tháo dỡ lò vôi tại khu vực cầu Nghìn, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ).

* Cũng trong sáng ngày 17/4, các đồng chí: Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến kiểm tra mặt bằng sau khi tháo dỡ lò vôi tại khu vực cầu Nghìn, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ

Phạm Hưng