Chủ nhật, 12/05/2024, 14:12[GMT+7]

Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Thứ 2, 07/05/2018 | 08:58:24
4,076 lượt xem
Chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công an huyện Kiến Xương đấu tranh với đối tượng vi phạm pháp luật.

Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Từ đầu năm đến nay, các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm; khám phá thành công 100% vụ trọng án, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động lưu động liên tuyến, liên tỉnh, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự cộm cán, không để tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. 4 tháng đầu năm 2018, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, làm rõ hơn 400 vụ với trên 700 đối tượng phạm pháp hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; bắt 13 đối tượng truy nã, gọi hỏi, răn đe trên 500 đối tượng hình sự, ma túy.

Trong những tháng đầu năm 2018, Công an huyện Quỳnh Phụ liên tiếp nhận được tin báo của đại diện ban quản lý các đình, đền, chùa, miếu trên địa bàn về việc bị kẻ gian đột nhập cậy cửa, phá khóa, trộm cắp tiền trong hòm công đức và các đồ thờ cúng. Việc các đối tượng liều lĩnh trộm cắp tại nơi linh thiêng đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương xác minh, lập chuyên án đấu tranh. 

Sau một thời gian điều tra, xác minh, ngày 19/3/2018, Công an huyện đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng gây ra các vụ trộm cắp trên, gồm: Hoàng Ngọc Chiều, sinh năm 1989, trú tại xã Quỳnh Xá; Hoàng Minh Tân, sinh năm 2001, trú tại xã Quỳnh Ngọc; Phạm Văn Phúc, sinh năm 2001, trú tại xã An Mỹ; Lương Quang Hưng, sinh năm 2000, trú tại xã Quỳnh Hưng; Lương Ngọc Quang, sinh năm 2002, trú tại xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã gây ra 9 vụ trộm cắp hòm công đức và các đồ thờ cúng khác tại các đình, đền, chùa, miếu trên địa bàn huyện. Các đối tượng trên đều không có việc làm ổn định, một số đối tượng nghiện ma túy và có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản.

Tại Đông Hưng, thời điểm đầu năm 2018, trên địa bàn huyện thường xuyên xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường tại những khu vực hẻo lánh. Với thủ đoạn điều khiển xe mô tô đi trên các tuyến đường giao thông nông thôn, khu vực hẻo lánh từ 18 giờ đến 21 giờ, khi phát hiện người đi đường có tài sản, đối tượng tiếp cận dùng dao, kiếm đe dọa cướp tài sản sau đó nhanh chóng tẩu thoát. 

Trước thủ đoạn rất manh động, coi thường pháp luật, Công an huyện Đông Hưng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự phối hợp của quần chúng nhân dân, ngày 26/1/2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Đặng Văn Phương, sinh năm 1982, trú tại thôn Minh Thành, xã Đông Hà (Đông Hưng) khi đối tượng đang có hành vi cướp giật tài sản trên tuyến đường liên xã Đông Các. Tại cơ quan điều tra, Đặng Văn Phương khai nhận đã gây ra 4 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường, khu vực hẻo lánh ở các xã Đông Vinh, Đông Hà, Đông Các.

Vừa qua, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm 1984, quê quán thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu, khoảng cuối năm 2017, Thủy đến thuê trọ tại tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình. Qua mối quan hệ bạn bè, Thủy quen chị Cao Thị H ở xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, Thủy giới thiệu với chị H mình tên là Anh và đang làm bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đồng thời làm việc cho tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản tại Việt Nam và đã học 17 năm tại Nhật Bản, bố mẹ, anh chị em đều đang sinh sống tại Nhật Bản, bản thân có khả năng xin và đưa người sang Nhật Bản du học và làm việc. Với thủ đoạn trên, Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt của chị H và 4 người khác trên địa bàn huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình số tiền 200 triệu đồng.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản và tệ nạn ma túy trong thời gian tới vẫn có những diễn biến phức tạp. Do vậy, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục triển khai đồng bộ công tác nghiệp vụ, điều tra, nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch công tác; trong đó, tập trung rà soát, phân loại, nắm chắc hoạt động của các đối tượng hình sự, ma túy; tiếp tục tăng cường công tác tuần tra vũ trang ban đêm, phối hợp tổ chức tuần tra tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Nguyễn Tùng