Thứ 4, 15/05/2024, 04:32[GMT+7]

Tuổi trẻ Công an tỉnh: Học tập và làm theo lời Bác

Thứ 2, 14/05/2018 | 10:15:58
602 lượt xem
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn mà còn triển khai hiệu quả nhiều hoạt động tình nguyện, xung kích vì cộng đồng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống người công an cách mạng vì nhân dân phục vụ.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh thu hoạch lúa giúp dân.

Đại úy Phạm Đình Thám, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo đoàn thanh niên đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ Công an Thái Bình học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Để tạo sức lan tỏa của phong trào, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã gắn các chỉ tiêu thi đua của phong trào với các chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; hướng dẫn các cơ sở đoàn tăng cường củng cố các công trình, phần việc thanh niên đồng thời đăng ký đảm nhận các công trình mới, tập trung vào các khâu yếu, việc khó, việc mới trong công tác nghiệp vụ của đơn vị. Việc học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân giúp cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách, đặc biệt là những cám dỗ vật chất; có thái độ, tác phong chuẩn mực khi tiếp xúc với nhân dân... Hàng năm, các chi đoàn đều xây dựng nội dung giao ước thi đua thực hiện phong trào phù hợp trong từng giai đoạn với những khẩu hiệu hành động, chủ đề cụ thể, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. Kết thúc mỗi giai đoạn, các cơ sở đoàn đều tổ chức đánh giá, nhìn nhận những mặt còn hạn chế để rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các cơ sở đều tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, phong phú, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn; động viên ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động chung sức vì cộng đồng.

Có thể khẳng định, hầu hết các chuyên đề công tác của Công an tỉnh đều có sự tham gia tích cực, hiệu quả của ĐVTN. Các công trình, phần việc được ĐVTN xung kích đăng ký tham gia thực hiện như: “Tổ tự quản”; “Đường tuần tra thanh niên”; “Vọng gác thanh niên”; “Vườn cây thanh niên”; “Nâng cao chất lượng tàng thư từ các tổ, đội công tác”; “Phòng đọc thân thiện, sạch sẽ”; “Xung kích tham gia điều tra cơ bản các cơ quan, doanh nghiệp do đơn vị quản lý”; “Xung kích không để tồn đọng hồ sơ chứng minh nhân dân”; “Tình nguyện cấp mới, cấp đổi chứng minh nhân dân, căn cước công dân cho các đối tượng chính sách tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới”; “Sân bóng thanh niên”; “Nhà xe thanh niên”; “Phòng tiếp dân thanh lịch”; “Nhà ăn thanh niên”. 

Trên mặt trận giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ĐVTN luôn dũng cảm, mưu trí tham gia điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án khó khăn, phức tạp. Xung kích trên tuyến đầu gian khó, ĐVTN Công an tỉnh đã bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực tiếp tham gia tuyên truyền để nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

Trong đó, đã có nhiều ĐVTN lập nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu như Trung úy  Phạm Anh Ngọc. Trong những năm qua, anh đã cùng đồng đội trực tiếp điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án phức tạp; như triệt xóa các băng nhóm cướp giật trắng trợn gây bức xúc tại địa bàn thành phố Thái Bình và các huyện lân cận; vụ phá đường dây trộm cắp ô tô, vụ phá ổ nhóm chuyên trộm cắp gia súc... Thượng úy Nguyễn Hà Anh (Trại tạm giam, Công an tỉnh) không quản ngày đêm, sớm tối cảm hóa, giáo dục nhiều lượt phạm nhân nữ, qua đây đã thu nhận nhiều thông tin quan trọng phục vụ công tác điều tra các vụ án... Trung úy Đinh Bá Doanh (Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh) đã cùng đồng đội thực hiện hàng trăm lượt tuần tra vũ trang trên các địa bàn phức tạp, trực tiếp bắt nhiều đối tượng hình sự, ma túy. Bản thân nhiều lần bị đối tượng chống trả quyết liệt nhưng vẫn không làm anh nhụt ý chí đấu tranh với cái xấu, cái ác... 

Không chỉ đóng góp thành tích trong công tác, ĐVTN Công an tỉnh còn luôn nêu cao ý thức học Bác mỗi ngày, phấn đấu làm nhiều điều tốt. Trong đó phải kể đến tấm gương tiêu biểu nhặt được của rơi trả người đánh mất của chiến sĩ Bùi Phương Nam (Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động). Sáng ngày 3 tết Mậu Tuất 2018, tại đường Lý Thái Tổ (tổ 17, phường Quang Trung, thánh phố Thái Bình), Bùi Phương Nam nhặt được một túi xách bên trong có giấy tờ và 20 triệu đồng, ngay sau đó anh đã đến Công  an phường Quang Trung trình báo và phối hợp tìm người bị mất để trả lại.

Đại tá Trịnh Đình Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá: Phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong thời gian qua đã tạo môi trường thuận lợi và động lực mạnh mẽ để mỗi ĐVTN phát huy tốt vai trò xung kích, mưu trí, sáng tạo trong công tác, lập nhiều chiến công, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Nguyễn Tùng