Thứ 7, 18/05/2024, 21:47[GMT+7]

Hồng Lý vượt khó xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 31/05/2018 | 08:51:39
2,400 lượt xem
Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực, đồng thuận của nhân dân, đến nay, Hồng Lý (Vũ Thư) đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Xã đang dồn lực hoàn thành 4 tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018.

Trường Mầm non Hồng Lý đạt chuẩn quốc gia đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Trước kia, để vào thăm cánh đồng hoa cải nổi tiếng của xã hoặc vào khu dân cư thôn Hội Kê, du khách và người dân buộc phải đi qua tuyến đường đê gồ ghề, nhiều ổ gà và vòng hình miệng thúng. Thế nhưng giờ đây, những điểm đến này không còn là trở ngại nhờ tuyến đường bê tông trục thôn Hội Kê mới được xây dựng, dài 500m mà nhân dân thôn Hội Kê đã làm thành công khi xây dựng NTM. Nhờ tuyến đường, bà con thuận lợi hơn hẳn trong sinh hoạt, sản xuất, giao thương, thậm chí thêm cơ hội phát triển dịch vụ du lịch. Ngoài tuyến đường trục thôn, bà con còn bê tông hóa được khoảng 7km đường nhánh cấp 1, đường rong, ngõ xóm. 

Ông Cao Tiến Tỉnh, Trưởng thôn Hội Kê cho biết: Thôn hiện có 423 hộ, trong đó 44 hộ Công giáo, thu nhập của bà con phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhận thức được vai trò chủ thể và quyền lợi sát sườn của mình trong xây dựng NTM, khi thôn phát động làm đường giao thông, bà con rất đồng thuận ủng hộ. Tùy từng tuyến đường, thông thường mỗi hộ đóng góp từ 2,5 - 7,5 triệu đồng, thậm chí nhiều tuyến đường bà con đóng góp 10 triệu đồng/hộ để kè ao, giải phóng mặt bằng, làm đường. Nhân dân trong thôn và con em xa quê, tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Huy ủng hộ vài trăm triệu đồng; 26 hộ dân hiến đất, phá dỡ tường bao, cổng dậu để làm đường. Đến nay, diện mạo nông thôn Hội Kê đã đổi thay rõ nét, đường sá khang trang, sạch đẹp.

Ông Trần Xuân Chính, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nằm ở cuối huyện, giao thông, giao thương khó khăn, Hồng Lý gặp hạn chế khi phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đời sống người dân cũng chưa cao. Ngoài các tuyến đường giao thông thôn xóm huy động sức đóng góp, ủng hộ của nhân dân, còn lại công trình công cộng theo tiêu chí NTM khác đều phụ thuộc vào kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất, trong khi đó đất ở “vùng sâu, vùng xa” giá trị thấp. Thuận lợi là mấy năm gần đây bà con kết hợp trồng rau cải sản xuất vụ đông với phát triển du lịch nên thu nhập được cải thiện, từ đó có điều kiện góp công, góp của, con em xa quê hướng về quê hương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tâm hiệp lực tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt qua mọi khó khăn, từng bước thực hiện từng tiêu chí. Các công trình điện, trường, trạm dần được xây dựng, nâng cấp. Với sự hỗ trợ xi măng của tỉnh, nhân dân đóng góp, ủng hộ xây dựng, cứng hóa được 15,5km (đạt 100%) tuyến đường ngõ xóm, 21km đường nhánh cấp 1 (đạt 87,5%), 8,8km đường trục thôn (đạt 70%), giúp giao thông nông thôn thuận lợi, diện mạo thôn xóm đổi thay rõ nét. Từ xuất phát điểm ban đầu rất thấp, đến nay Hồng Lý đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, trong đó có những tiêu chí khó như tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất trường học, tiêu chí số 7 về chợ nông thôn.

Hiện Hồng Lý tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 4 tiêu chí còn lại là tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 17 về môi trường. Tuy còn ít tiêu chí phải thực hiện nhưng đây đều là những tiêu chí khó, ước tính để hoàn thành đòi hỏi xã phải có nguồn vốn hơn 10 tỷ đồng nữa, trong khi đó địa phương vẫn còn nợ 2,1 tỷ đồng để xây dựng các công trình trước đó, hiện chưa trả hết. Khó khăn lớn đặt ra nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hồng Lý vẫn quyết một lòng chung sức xây dựng quê hương trở thành xã NTM. 

Ông Phan Doãn Chủng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xã đặt mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2018 nên đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo NTM xã, tổ công tác NTM, phân công các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phụ trách từng tiêu chí, từng thôn. Trong quá trình thực hiện các tiêu chí tại cơ sở, xã quán triệt các thành viên, tổ công tác bám sát, nắm vững và báo cáo thường xuyên để Ban Chỉ đạo kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Để huy động nguồn kinh phí, địa phương tiếp tục quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời tập trung cao tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, con em quê hương, nhân dân chung tay đóng góp, ủng hộ, hỗ trợ xã xây dựng các công trình NTM. Tuy nhiên, hiện nay xã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực đầu tư, tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM. Do đó, xã rất mong các cấp, các ngành quan tâm để địa phương sớm huy động được nguồn kinh phí, hoàn thành các tiêu chí còn lại, về đích NTM đúng kế hoạch.

Hà Phương


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày