Chủ nhật, 28/04/2024, 00:32[GMT+7]

Hội Nông dân tỉnh: “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 07/08/2023 | 09:35:50
10,803 lượt xem
Bằng nhiều cách làm sáng tạo, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Với sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, hội viên, nông dân trong phong trào hiến đất làm đường, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh được nâng cấp, mở rộng, tạo thuận lợi cho đi lại của nhân dân, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Đa dạng hình thức dân vận

Dẫn chúng tôi đi trên những con đường bê tông bằng phẳng, hai bên đường trồng nhiều loại hoa, hàng cây xanh mát, bà Phan Thị Tố Nga, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thụy Duyên (Thái Thụy) phấn khởi cho biết: Đây là những con đường “Dân vận khéo” do người dân hiến đất làm đường và giờ lại tự nguyện trồng hoa, cây cảnh làm đẹp cho quê hương. Địa phương còn nhân rộng thành công mô hình phân loại rác thải tại nguồn với sự tham gia của 100% hộ dân trên địa bàn xã. Bà con hướng dẫn nhau sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây trồng, hội viên thì hạn chế sử dụng phân bón hóa học, các loại thuốc bảo vệ thực vật góp phần bảo vệ môi trường đất, nước. Hội Nông dân xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội cùng tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn. Xã trích kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình mua 1 thùng đựng rác với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Nhờ đó, nhận thức của người dân được nâng lên, ô nhiễm môi trường được hạn chế, diện mạo làng quê ngày càng đổi mới, bà con phấn khởi, đoàn kết xây dựng quê hương.

Tại xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ), hội viên, nông dân hăng hái tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội. Ông Hà Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Hội đã tổ chức quán triệt, ký giao ước hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường, chỉnh trang đường giao thông nông thôn. Tổng số tiền hội viên, nông dân đóng góp xây dựng nông thôn mới đạt trên 17,7 tỷ đồng cùng hơn 12.000 ngày công lao động tham gia cứng hóa trên 5,7km kênh mương, hiến trên 20.000m2 đất các loại. Hội duy trì hoạt động 3 tổ tự quản vệ sinh môi trường góp phần cùng địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả thiết thực, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các cấp hội gắn nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp hội thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Thông qua đó, hội viên, nông dân ý thức được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Từ năm 2018 đến nay, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã đóng góp hơn 357 tỷ đồng, hàng triệu ngày công lao động làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, hiến trên 475.100m2 đất xây dựng công trình công cộng... góp phần đưa Thái Bình trở thành điểm sáng của cả nước trong xây dựng nông thôn mới. Hội viên, nông dân toàn tỉnh còn tích cực tham gia vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình: “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”, “Vườn kiểu mẫu”, “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng”, “Đường hoa nông thôn”, tích cực hưởng ứng chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh - vì một Việt Nam xanh”... góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Thái Bình có trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 10% số xã trở lên đạt nông thôn mới kiểu mẫu và 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đổi mới tư duy trong việc thực hiện các phong trào thi đua, tích cực sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Tổ chức hội tăng cường các hoạt động hỗ trợ như chuyển giao khoa học kỹ thuật, trang bị kiến thức sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển các mô hình nông nghiệp, nông thôn điển hình gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội viên nông dân xã An Đồng (Quỳnh Phụ) chung sức cùng chính quyền địa phương xây dựng tiêu chí về môi trường.

Tiến Đạt - Nguyễn Triệu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày