Chủ nhật, 19/05/2024, 13:25[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Chăm sóc, bảo vệ lúa xuân cuối vụ

Thứ 2, 04/06/2018 | 09:30:32
1,191 lượt xem
Với quyết tâm giành thắng lợi vụ xuân, huyện Quỳnh Phụ đang tích cực chỉ đạo nông dân các địa phương chăm sóc, bảo vệ lúa xuân cuối vụ, bảo đảm năng suất và sản lượng cao nhất.

Nông dân xã An Khê (Quỳnh Phụ) chăm sóc lúa xuân cuối vụ.

Trên cánh đồng xóm 6, thôn Mai Trang, xã An Quý, vừa hoàn thành phun thuốc phòng, trừ rầy và đạo ôn cổ bông cho lúa, bà Vũ Thị Hằng chia sẻ: Vụ xuân năm nay, thời tiết thuận lợi nên 7,5 sào lúa của gia đình bà và toàn bộ diện tích lúa của xã An Quý sinh trưởng phát triển nhanh và tương đối đồng đều, đến nay toàn bộ diện tích lúa đã trỗ bông. Nhờ làm tốt các khâu chăm sóc và bảo vệ lúa xuân nên bà Hằng và nông dân xã An Quý rất tin tưởng vào vụ xuân thắng lợi. 

Ông Nguyễn Viết Ánh, Giám đốc HTX DVNN An Quý cho biết: Vụ xuân năm 2018, An Quý gieo cấy 253ha lúa, với các giống chủ lực gồm T10, Bắc thơm 7… Hiện tại, toàn bộ diện tích lúa đã trỗ bông, sinh trưởng và phát triển tốt. Để tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa xuân cuối vụ, lãnh đạo xã An Quý đã thường xuyên quan tâm, kiểm tra đồng ruộng, đôn đốc nông dân công tác phòng, trừ sâu bệnh. Qua kiểm tra đồng ruộng, HTX DVNN phát hiện một số đối tượng sâu bệnh hại lúa như rầy các loại và bệnh đạo ôn. HTX DVNN đã chủ động cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường lực lượng ứng trực kiểm tra đồng ruộng, bảo đảm điều tiết thủy nông… phấn đấu giành thắng lợi vụ xuân.

Vụ xuân năm nay, Đông Hải gieo cấy 457,8ha lúa, chủ lực là giống Thiên ưu 8 với 60% diện tích, còn lại là các giống lúa Nhật, T10, bắc thơm… 

Ông Bùi Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhờ thực hiện đúng theo đề án sản xuất, bảo đảm công tác cung ứng vật tư nông nghiệp, thủy nông, bảo vệ thực vật…, đến nay, toàn bộ diện tích lúa xuân tại địa phương đã trỗ bông đều và đẹp, một số diện tích lúa Nhật ngắn ngày sẽ cho thu hoạch vào tuần đầu tháng 6. Xã Đông Hải đã tuyên truyền cho nông dân tích cực thăm đồng, tập trung chăm sóc lúa giai đoạn trỗ bông, đồng thời tiếp tục phát động diệt chuột, bắt ốc bươu vàng, kịp thời phát hiện và xử lý các loại sâu bệnh hại lúa để vụ xuân giành thắng lợi.

Vụ xuân năm 2018, huyện Quỳnh Phụ gieo cấy 11.700ha lúa, với 100% diện tích các giống ngắn ngày trà xuân muộn, trong đó, lúa chất lượng cao chiếm 30%, lúa thuần năng suất cao gieo cấy 70% diện tích. Đến thời điểm này, 100% lúa xuân của Quỳnh Phụ đã trỗ thoát, đang tập trung vào mẩy, nhiều diện tích lúa ở các xã Đông Hải, Quỳnh Hoàng, An Ấp... chuẩn bị cho thu hoạch. Thời điểm cuối vụ xuân, thời tiết và sâu bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp trên đồng ruộng, một số đối tượng sâu bệnh hại lúa như rầy thường nở rộ. Những diện tích có mật độ rầy cao đã gây cháy lúa cục bộ tại một số xã những vụ trước như: Quỳnh Hưng, Quỳnh Xá, An Khê… nếu không làm tốt công tác phòng, trừ sẽ ảnh hưởng đến năng suất lúa xuân, thời vụ trồng cây màu hè và tiến độ gieo cấy lúa mùa. 

Để đạt mục tiêu năng suất lúa xuân đạt 72,6 tạ/ha trở lên, sản lượng trên 84.240 tấn, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tăng cường cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện phối hợp cùng các địa phương bám nắm ruộng đồng, theo dõi tình hình sâu bệnh, kịp thời phát hiện và phòng, trừ hiệu quả, phấn đấu giành thắng lợi vụ xuân năm 2018.

 Trịnh Cường


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày