Thứ 2, 13/05/2024, 19:29[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh xã Hoa Nam giúp hội viên phát triển kinh tế

Thứ 4, 20/06/2018 | 08:18:42
598 lượt xem
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hoa Nam (Đông Hưng) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế. Nhiều hội viên là chủ gia trại, trang trại được đầu tư quy mô, bài bản, đem lại nguồn thu nhập cao.

Mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Phạm Xuân Cách (thôn Chiến Thắng) cho thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng/năm.

Ông Bùi Văn Tán, Phó Chủ tịch Hội cho biết: Hội CCB xã Hoa Nam luôn coi nhiệm vụ phát triển kinh tế của hội viên là đòn bẩy của các phong trào và là mũi nhọn trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội. Hội đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới”, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hội CCB xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Hội Nông dân xã hàng năm mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp hội viên sản xuất có hiệu quả. Giúp đỡ hội viên về vốn, các chi hội CCB xây dựng quỹ tiết kiệm cho hội viên vay phát triển kinh tế đạt hơn 100 triệu đồng/chi hội. Hội CCB xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số vốn đến nay đạt 148 triệu đồng cho hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất.

Ông Bùi Văn Tán cho biết thêm: Để nguồn vốn vay tín chấp phát huy được hiệu quả, Hội CCB xã thường xuyên cử cán bộ đến từng hộ để nắm bắt tình hình sản xuất, từ đó tham mưu, đề xuất với tổ chức hội giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng vốn. Hầu hết hội viên đều sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín chấp, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn.

CCB Phạm Xuân Cách (thôn Chiến Thắng) là một trong những điển hình hội viên CCB sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện, xã. Ông Cách chia sẻ: Năm 2009, nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả mà kinh tế gia đình được cải thiện rõ rệt, mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Có vốn tích lũy, tôi tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích gia trại nuôi thêm các loại cá truyền thống, lợn và một số loại cây ăn quả giá trị khác. Mô hình của tôi được Hội CCB huyện, xã đánh giá là một trong những mô hình CCB phát triển kinh tế giỏi ở địa phương.

Không chỉ có CCB Phạm Xuân Cách, ở xã Hoa Nam còn nhiều hội viên CCB là điển hình trong phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy cầm, kinh doanh vận tải đem lại nguồn thu nhập bình quân đạt từ 100 - 200 triệu đồng/hộ/năm. Tiêu biểu như CCB Bùi Văn Phái (thôn Chiến Thắng) chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa; CCB Phạm Văn Tái (thôn An Lễ) xây dựng chuồng trại chăn nuôi quy mô hơn 7.000m2; CCB Bùi Xuân Thành (thôn Thống Nhất) thuê đất xây dựng ao nuôi thả cá rộng hơn 2.000m2.

Tích cực phát triển kinh tế nên đời sống của hội viên CCB xã Hoa Nam từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân của hội viên đạt hơn 36 triệu đồng/người/năm. Hội hiện không còn hội viên nghèo, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội viên CCB có điều kiện kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, từ đó tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB xã Hoa Nam đã hiến hơn 1.800m2 đất thổ cư, phá dỡ hơn 500m tường bao, phá bỏ 40 cổng dậu các loại và đóng góp gần 1 tỷ đồng xây dựng các hạng mục công trình, góp phần đưa xã Hoa Nam về đích nông thôn mới năm 2015.

Tiếp tục giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thời gian tới, Hội CCB xã Hoa Nam tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn tín chấp để hội viên đầu tư sản xuất nông sản sạch. Vận động hội viên tích tụ đất đai, mở rộng sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao đời sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày