Chủ nhật, 12/05/2024, 10:00[GMT+7]

Công an huyện Hưng Hà: Kéo giảm các loại tội phạm

Thứ 5, 19/07/2018 | 08:56:51
2,600 lượt xem
Thời gian qua, Công an huyện Hưng Hà đã thực hiện nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm, qua đó kéo giảm các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an đấu tranh với đối tượng ma túy.

Ngay từ đầu năm, Công an huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn viết hàng trăm bài, treo pa nô, áp phích tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đối với các đồng chí là trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, hiệu trưởng, giáo viên và học sinh các trường học, các hộ kinh doanh; tổ chức giáo dục pháp luật cho hàng trăm người bị tạm giam, tạm giữ, các đối tượng phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, đối tượng hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án; gọi hỏi, răn đe, giáo dục pháp luật cho gần 400 đối tượng thuộc diện quản lý, yêu cầu các đối tượng ký cam kết không vi phạm pháp luật...

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp với công an các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh triệt phá các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy. 

6 tháng đầu năm 2018, Công an huyện khởi tố 53/53 bị can; trong đó, bắt 23 vụ, 24 bị can phạm tội ma túy (tàng trữ trái phép chất ma túy 20 vụ; mua bán trái phép chất ma túy 3 vụ), giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2017. 

Điển hình: hồi 14 giờ 30 phút ngày 10/3/2018, tại địa phận thôn Trắc Dương, xã Thái Phương (Hưng Hà), Công an huyện Hưng Hà phát hiện, bắt quả tang Trần Hữu Thái, sinh năm 1988, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Hồng An (Hưng Hà) có hành vi bán trái phép 1 gói ma túy loại Methamphetamine trọng lượng 0,0161 gam cho Phạm Thế Anh, sinh năm 1990, trú tại thôn Vũ Đông, xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) với giá  800.000 đồng. Lực lượng công an thu giữ trên người Thái 7 gói ma túy loại Methamphetamine có tổng khối lượng 1,1020 gam.

Tội phạm về sở hữu đã phát hiện 16 vụ, 21 bị can, giảm 6 vụ so với cùng kỳ, đã khởi tố mới 14 vụ/19 bị can, xử lý hành chính 2 vụ. Trong đó, trộm cắp tài sản 11 vụ, giảm 5 vụ so với cùng kỳ; khởi tố mới 10 vụ/15 bị can; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát hiện 2 vụ; hủy hoại tài sản phát hiện 1 vụ, đáng chú ý không xảy ra tội cưỡng đoạt và cướp tài sản. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội xảy ra 8 vụ, giảm 12 vụ, đã khởi tố 5 vụ/5 bị can, giảm 6 vụ/44 bị can so với cùng kỳ. Trong đó, tội cố ý gây thương tích xảy ra 1 vụ, tội đánh bạc xảy ra 1 vụ, tội giết người xảy ra 1 vụ, hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra 1 vụ. Trong đó, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Đức Cự để điều tra về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Do có mâu thuẫn từ trước với anh Trần Xuân Hùng, sinh năm 1986, trú tại thôn Dương Xá, xã Tiến Đức (Hưng Hà), khoảng 4 giờ ngày 19/3/2018, Nguyễn Đức Cự, sinh năm 1954, trú tại thôn Phú Vật, xã Tiến Đức (Hưng Hà) có hành vi dùng xăng đốt cửa xếp của gia đình anh Hùng. Hậu quả cửa xếp cháy lan sang xe ô tô nhãn hiệu Honda CR-V, biển kiểm soát 17A-056.08 của anh Trần Quang Phương, sinh năm 1981, trú tại khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà). Vụ cháy đã thiêu trụi toàn bộ nội thất xe ô tô, thiệt hại về tài sản 450 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết: Qua công tác đấu tranh cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018 tình hình tội phạm trên địa bàn có chiều hướng giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên tội phạm vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó dự đoán. Tội phạm trong độ tuổi vị thành niên xảy ra nhiều, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật của một số thanh niên hiện nay kém, một số thiếu hiểu biết pháp luật. Thực tế tình hình tội phạm trên địa bàn huyện cho thấy, trình độ học vấn của các bị can không cao, trình độ văn hóa cao nhất đến 9/12 là 44/53 bị can (chiếm 83%). Do trình độ học vấn hạn chế nên các đối tượng đã lựa chọn phương án xử sự trái với các chuẩn mực xã hội và quy định của pháp luật.

Nguyễn Tùng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày