Thứ 7, 18/05/2024, 19:16[GMT+7]

Khẩn trương phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa mùa

Thứ 4, 01/08/2018 | 17:21:56
2,939 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn sáng ngày 1/8.

Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo: Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp hiện nay bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện trên lúa mùa của các các địa phương: Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy, Vũ Thư và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất. Cùng với đó, do ảnh hưởng của đợt mưa úng vừa qua, nhiều diện tích lúa mùa mới cấy bị ngập úng và chết. Một số địa phương chưa chủ động trong việc gieo mạ dự phòng nên có nguy cơ thiếu mạ để cấy bổ sung diện tích lúa mùa đã chết.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần thực hiện ngay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn cùng với các HTX dịch vụ nông nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo tình hình dịch bệnh, hướng dẫn nông dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen. Khẩn trương hoàn thành việc gieo cấy và cấy lại những diện tích lúa mùa đã chết, quyết tâm không để diện tích bị bỏ hoang. Sau khi hoàn thành việc cấy lúa mùa, tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa, hạn chế bệnh lùn sọc đen phát sinh gây hại trên diện rộng. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật để nông dân nhận biết rõ những biểu hiện của bệnh lùn sọc đen, cách phòng trừ. Ngành Nông nghiệp, các huyện, thành phố cử cán bộ tăng cường xuống các địa phương hướng dẫn bà con xử lý những diện tích lúa bị nhiễm bệnh bằng cách nhổ bỏ, tiêu hủy cây lúa bị bệnh, phòng trừ rầy để loại bỏ tác nhân gây bệnh. Khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, nếu phát hiện bệnh lùn sọc đen tiến hành xử lý ngay không để bệnh lây lan ra diện rộng. Các địa phương chủ động điều tiết nước hợp lý phục vụ cho phòng trừ rầy, tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nếu nơi nào để xảy ra diện tích bị bỏ hoang, không chỉ đạo kịp thời để bệnh lùn sọc đen lây lan ra diện rộng người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên.

Mạnh Cường