Thứ 7, 18/05/2024, 15:47[GMT+7]

Kiến Xương khẩn trương hoàn thành gieo cấy và phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa mùa

Thứ 5, 02/08/2018 | 15:52:35
2,723 lượt xem
Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với lãnh đạo huyện, các phòng, ban, các xã, thị trấn của huyện Kiến Xương trong cuộc họp quán triệt nội dung chỉ đạo sản xuất vụ mùa sáng ngày 2/8.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Dự họp có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật.

Theo báo cáo nhanh của huyện, vụ mùa năm 2018 Kiến Xương gieo cấy 11.300ha, tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài kết hợp với xả lũ của các hồ thủy điện và triều lửng đã làm cho nhiều diện tích lúa bị ngập úng và chết. 

Đến nay, các địa phương đã cơ bản tỉa dặm và cấy xong diện tích lúa bị chết. Tuy nhiên nhiều xã cây lúa đã xuất hiện bệnh lùn sọc đen như: Lê Lợi, Hồng Thái, Trà Giang, Quốc Tuấn, Nam Cao, Đình Phùng, Vũ Hòa, Vũ Công, Vũ Bình... Trong đó, xã Vũ Hòa và Lê Lợi có tỷ lệ cây bị bệnh cao nhất, đặc biệt là rầy lứa 5 trên đồng ruộng hiện nay mật độ trung bình là 30 – 50con/m2, nơi cao từ 200 – 300 con/m2, cá biệt trên 1.000 con/m2. Đây là lứa rầy có nguy cơ truyền virus bệnh lùn sọc đen rất cao.

Các địa phương trên địa bàn huyện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành gieo cấy vụ lúa mùa

Trước diễn biến trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Kiến Xương cần tập trung chỉ đạo bà con nông dân kết thúc lịch gieo cấy trước ngày 5/8; hoan nghênh huyện đã chủ động chỉ đạo gieo mạ dự phòng song cần tập trung hướng dẫn kỹ thuật cấy mạ già, mạ non và cách chăm bón lúa cho bà con. Chú trọng tới công tác điều tiết nước, chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện giữ nước hợp lý, tháo cạn lòng sông đề phòng mưa lớn tiếp theo. Tiếp tục huy động người dân bắt ốc, bắt trứng ốc bươu vàng để bảo vệ lúa mùa. Đối với bệnh lùn sọc đen, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn trực tiếp bà con phòng trừ. Phát động bà con thường xuyên ra đồng kiểm tra đồng ruộng phát hiện, nhổ bỏ và khẩn trương phun thuốc trừ rầy để hạn chế việc lây lan của bệnh lùn sọc đen. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần rà soát, nghiên cứu chính sách hỗ trợ bà con  trong công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen.

Thu Thủy