Thứ 6, 26/04/2024, 13:31[GMT+7]

Hoa tết vội vàng khoe sắc

Thứ 6, 20/01/2017 | 15:41:07
1,036 lượt xem
Hoa tết là vụ hoa quan trọng nhất trong năm do nhu cầu chơi hoa lớn, giá trị kinh tế cao. Ngay từ thời điểm trồng và suốt quá trình chăm sóc, nông dân luôn tính toán kỹ, cố gắng “gò” để có hoa đẹp phục vụ đúng dịp tết. Tuy nhiên, năm nay thời tiết nắng nóng khiến người trồng hoa đành “bó tay” nhìn những vườn hoa đua nhau bung nở trước tết.

 

Năm nay là năm đầu tiên gia đình anh Hoàng Bá Toản ở xã Việt Hùng (Vũ Thư) trồng hoa ly. Tuy là năm đầu tiên nhưng anh Toản ươm trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây hoa ly sinh trưởng, phát triển rất tốt, thân cây mập, mỗi cây đều cho từ 9 - 11 tai hoa. Anh Toản chia sẻ: Với 1.200 gốc hoa ly, gia đình anh đã đầu tư khoảng 40 triệu đồng tiền giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chi phí khác. Anh tính kỹ thời điểm trồng và áp dụng nhiều biện pháp chăm sóc với mong muốn hoa ly cho thu hoạch đúng dịp tết Nguyên đán. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng bất thường ở mùa đông năm nay khiến hoa ly của gia đình anh Toản phát triển rất nhanh, hoa nở rộ từ trước tết Nguyên đán gần 1 tháng. Gia đình anh Toản đành phải cắt vội, bán lẻ tại chợ với giá từ 5.000 - 10.000 đồng/cành, bằng 1/2 - 1/3 giá củ hoa ly giống nhập ban đầu nhưng chỉ kịp tiêu thụ được 1 phần nhỏ, số hoa ly còn lại, anh không buồn thu hoạch. Nhìn vườn hoa ly đều, đẹp nhưng bông nào bông ấy đã nở tung, anh Toản thở dài nhẩm tính thiệt hại ở vụ hoa ly tết của gia đình khoảng 80 triệu đồng.

 

 

Nhiều loại hoa ở Bách Thuận nở trước tết từ 10 ngày đến 30 ngày.

 

Không giống gia đình anh Toản, gia đình ông Tấn ở thôn Bổng Điền Bắc, xã Tân Lập (Vũ Thư) đã có kinh nghiệm trồng hoa ly hơn 10 năm, tuy nhiên cũng không tránh được tình trạng hoa ly nở sớm. Bà Vũ Thị Hảo, vợ ông Tấn cho biết: Năm nay, gia đình bà ươm trồng 5.000 gốc hoa ly, tất cả đều được trồng trong nhà kính. Nhận thấy thời tiết trước tết Nguyên đán năm nay nắng nóng bất thường, từ tháng 11 âm lịch, gia đình bà Hảo dùng lưới đen phủ kín toàn bộ nhà kính để giảm nhiệt độ, ánh sáng, hạn chế tối đa tưới nước, bón phân nhằm giảm tốc độ phát triển của hoa ly. Như mọi năm, hoa ly được trồng khoảng 110 - 120 ngày thì mới cắt, riêng với thời tiết năm nay, cây chỉ trụ được 60 - 70 ngày, bằng một nửa thời gian dự kiến. Chính vì vậy, đến đầu tháng Chạp, 3.000 cây hoa ly đã đua nhau nở bung, làm gia đình bà thất thu toàn bộ số hoa này. 2.000 gốc ly còn lại đã ra nụ to, lác đác có bông nở, gia đình bà Hảo đang cố gắng “ghì” chậm lại tốc độ phát triển của cây, mong sao hoa ly nở đúng dịp tết Nguyên đán để có nguồn thu, phần nào bù lại số vốn hơn 100 triệu đồng đã đầu tư ở vụ hoa năm nay. “Cùng số lượng hoa trên, mọi năm thời tiết thuận lợi, hoa nở đúng dịp tết, gia đình tôi thu về khoảng 200 - 300 triệu đồng. Ngược lại, năm nay trồng hoa rất vất vả mà vẫn bị thua lỗ”, bà Hảo buồn rầu cho hay.

 

 

Những vườn hoa cúc ở Tân Lập đua nhau khoe sắc sớm.

 

Không riêng hoa ly mà các loại hoa tết thông thường như hoa cúc, hoa hồng, thược dược, hoàng anh, loa kèn, huệ trắng… cũng nở rộ từ trước tết. Bà Phạm Thị Bảy, xã Bách Thuận (Vũ Thư) cho biết: Gia đình bà trồng 2 sào hoa thược dược. Vụ hoa tết năm ngoái thời tiết thuận lợi, hoa nở đều và đúng dịp tết, giá bán từ 500 - 700 đồng/bông thược dược, gia đình bà thu về ngót 20 triệu đồng. Năm nay, thời tiết nắng nóng, hoa nở sớm, giá bán giảm chỉ còn 200 - 400 đồng/bông, thu nhập vụ hoa tết năm nay của gia đình bà chỉ bằng 50% so với năm ngoái… Gắn bó với nghề trồng hoa cúc hơn 20 năm nay, chị Nguyễn Thị Hằng, xã Tân Lập chia sẻ: Ít thấy năm nào thời tiết thất thường như năm nay, mùa đông nhưng nhiệt độ trung bình khá cao, thậm chí có ngày nắng nóng gay gắt như mùa hè. Dù dày dạn kinh nghiệm và cố gắng thì nông dân cũng chỉ “hãm” được phần nào, còn lại cây hoa phụ thuộc thời tiết, nhiệt độ tăng thì đương nhiên cây phát triển nhanh, hoa nở sớm. Các loại hoa đồng loạt nở sớm, người trồng hoa buộc phải tranh thủ bán gấp, kéo theo giá cả các loại hoa đều giảm rõ rệt. Tiêu biểu như gia đình tôi trồng 6 sào hoa cúc, vụ tết năm ngoái bán giá 1.200 - 1.500 đồng/bông, thu về khoảng 40 triệu đồng, năm nay chỉ bán được giá 500 - 600 đồng/bông, thu nhập giảm hơn một nửa so với năm ngoái.

 

Huyện Vũ Thư có khoảng 50ha hoa, tập trung ở các làng hoa Bổng Điền Bắc, Bổng Điền Nam (Tân Lập); Bách Tính, Liên Hồng, Trung Hòa (Bách Thuận); xen kẽ một số diện tích hoa trồng tại đất bãi ở Việt Hùng, Hồng Lý; trong đó lứa hoa trồng phục vụ tết Nguyên đán Đinh Dậu chiếm khoảng 70% diện tích. Qua khảo sát, do nhiệt độ những tháng cuối năm tăng cao so với mọi năm nên nhiều diện tích hoa tại địa phương đã nở trước tết từ 10 - 30 ngày, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người trồng hoa. Đặc biệt, những hộ đầu tư chi phí lớn để trồng các loại hoa có giá trị cao như hoa ly, cát tường bị thua lỗ nặng trong vụ hoa tết năm nay.

 

Quỳnh Lưu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày