Thứ 7, 18/05/2024, 19:14[GMT+7]

Vũ Đoài: Thu hoạch lúa mùa, trồng cây màu vụ đông

Thứ 2, 24/09/2018 | 09:00:54
759 lượt xem
Trong khi nhiều địa phương của huyện Vũ Thư lúa mùa còn uốn câu, vào mẩy, chuẩn bị chín thì ở Vũ Đoài nông dân đã thu hoạch được trên 90% diện tích. Thời điểm hiện tại, bà con đang tập trung thu hoạch nốt những diện tích lúa mùa còn lại và bắt tay vào trồng cây màu vụ đông

Vụ mùa năm nay, xã Vũ Đoài huy động 11 máy gặt cùng với bà con nhanh chóng thu hoạch lúa mùa.

.Những ngày này, trên khắp các cánh đồng, người dân Vũ Đoài đang tất bật với máy móc, phương tiện, nhân lực tập trung thu hoạch lúa mùa. Tiếng xình xịch của những chiếc máy gặt lúa hòa cùng tiếng nói cười của nông dân càng làm cho không khí thêm rộn rã, hối hả. Vợ chồng ông Vũ Văn Khiêm, thôn 6 đang bê những bao thóc cuối cùng để chất lên xe, chở về nhà. 

Ông Khiêm cho biết: Được chính quyền xã và thôn hỗ trợ việc thuê máy móc về gặt lúa nên 1,7 mẫu ruộng của gia đình ông thu hoạch trong vài ngày đã gần xong. Thu xong lúa gia đình sẽ tiến hành làm đất, trồng ngay cây màu vụ đông ưa ấm.

Là địa phương gieo cấy lúa mùa sớm nhất huyện nên đến ngày 11/9, nông dân Vũ Đoài đã ra đồng thu hoạch rộ với chủ yếu các giống lúa BC15, Bắc thơm số 7, TBR279... So với năm ngoái, tiến độ thu hoạch lúa mùa của xã năm nay nhanh hơn 10 ngày. Tranh thủ thời tiết trời tạnh ráo, mặt ruộng khô nên địa phương đã huy động 11 máy gặt ngày đêm hoạt động, thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, giải phóng đất gieo trồng cây màu vụ đông. Chỉ trong 10 ngày, toàn xã đã thu hoạch được trên 90% diện tích lúa, tương đương với gần 260/287ha lúa. Trong đó, thôn 7 có tiến độ thu hoạch nhanh nhất với 95% diện tích lúa. Bình quân 1 sào lúa cho năng suất 1,5 tạ cao hơn so với vụ mùa năm 2017. Tuân thủ sự chỉ đạo của huyện, HTX khuyến cáo xã viên thu hoạch khi lúa chín từ 80% trở lên với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nhằm hạn chế cháy rầy cuối vụ và bảo đảm quỹ đất gieo trồng cây màu vụ đông.

Hiện nay, bên cạnh việc thu gặt nốt diện tích lúa mùa, nông dân Vũ Đoài đang tập trung làm đất để gieo trồng cây màu vụ đông. 

Ông Vũ Ngọc Điện, Giám đốc HTXNN xã Vũ Đoài cho biết: Mục tiêu năm nay, tổng diện tích gieo trồng vụ đông trên toàn xã là 130ha. Theo đó, xã sẽ tiếp tục duy trì sản xuất vụ đông theo hướng “cánh đồng mẫu” như: quy vùng trồng bí ngô, bí xanh, khoai tây trên đất sau thu hoạch lúa mùa. Đưa cây ớt xuất khẩu, dưa bao tử vào sản xuất vụ đông trên toàn bộ đất màu để làm tăng giá trị kinh tế.

Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ đầu tháng 4, xã đã xây dựng kế hoạch trồng cây màu vụ đông và họp triển khai đến từng thôn. Theo đó, đối với những cây vụ đông ưa ấm như bí xanh, khoai lang, khoai tây... phấn đấu kết thúc gieo trồng trước ngày 10/10. Cây ngô trồng trên đất hai lúa nhất thiết phải làm bầu từ ngày 25 - 30/9 để ngô trỗ cờ phun râu trước ngày 25/11; dưa bao tử xuất khẩu và khoai lang thời vụ bắt đầu gieo trồng từ ngày 25/9. Riêng cây khoai tây, xã khuyến cáo nông dân thời vụ trồng tốt nhất từ 20/10 - 10/11. 

Thời điểm hiện tại, xã đang đôn đốc nông dân tập trung làm đất. HTX kết hợp với các thôn huy động lực lượng chủ động khơi thông dòng chảy trên hệ thống sông trục, sông dẫn, vớt bèo bồng mương máng, tu bổ bờ vùng bờ thửa, khoanh vùng tu bổ các cống đã xuống cấp, dự phòng khi có mưa úng xảy ra để chống úng kịp thời. Bên cạnh đó, HTX cũng tích cực mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân về các biện pháp sử dụng giống, thời vụ gieo trồng, kỹ thuật gieo trồng, phương pháp sử dụng phân bón, phòng, trừ sâu bệnh, các tiến bộ về giống mới, kỹ thuật canh tác đối với những cây màu mang giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, xã tổ chức làm thí điểm một thôn để trồng dưa bao tử trên đất hai lúa với sự hỗ trợ 100% giống của HTX, các cây còn lại, nông dân gieo trồng theo đúng chỉ đạo của HTX. Bên cạnh đó, HTX đang tích cực tìm thị trường bao tiêu sản phẩm vụ đông cho nông dân, phấn đấu giành vụ đông thắng lợi.

Thu Trang

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày