Thứ 6, 03/05/2024, 16:22[GMT+7]

Hội cựu chiến binh xã Phú Châu phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Thứ 5, 22/10/2015 | 09:33:00
1,915 lượt xem
5 năm qua, Hội CCB xã Phú Châu được tặng 10 bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Hội CCB Việt Nam, UBND huyện Đông Hưng. Trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2009 - 2014, Hội được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen.  

Cựu chiến binh Phạm Ngọc Tỵ (thôn Tăng, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng) phát triển kinh tế trang trại cho thu nhập từ 90 - 100 triệu đồng/năm. Ảnh: Nguyễn Hậu.

Thành lập năm 1990, đến nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phú Châu (Đông Hưng) có 322 hội viên, trong đó 131 người là đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi hội và 14 phân hội.

 

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, hội viên Hội CCB xã luôn phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức ký cam kết và tích cực tuyên truyền thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 và Quyết định số 95 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý, sử dụng pháo và đèn trời... Hội đã thành lập tổ thông tin tuyên truyền gồm 4 đồng chí, duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức cho hội viên; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tuyên truyền, động viên dân quân học tập, huấn luyện quân sự hàng năm, động viên thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ, góp phần bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm của địa phương. Bên cạnh đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cán bộ, hội viên CCB Phú Châu hưởng ứng tích cực, tỷ lệ gia đình CCB văn hóa luôn đạt từ 98 - 98,5%.

 

Trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đến nay, Hội CCB xã Phú Châu chỉ còn 2 hộ hội viên nghèo; hơn 99% số hộ hội viên có kinh tế khá và giàu; 4 hội viên có trang trại với tổng diện tích 21.200m2, giải quyết việc làm thường xuyên cho 17 lao động; 13 hội viên có gia trại; 33 hội viên làm dịch vụ, ngành nghề; hàng trăm hộ hội viên làm nông nghiệp, phát huy tốt lợi thế của một địa phương giàu kinh nghiệm thâm canh.

 

Trong hoạt động tình nghĩa, 5 năm qua, Hội CCB xã Phú Châu có nhiều hoạt động ý nghĩa như mừng thọ 100 hội viên, thăm hỏi 77 lượt hội viên ốm, phúng viếng, tiễn đưa 33 hội viên qua đời, viếng 92 lượt thân nhân hội viên qua đời, tham gia đón và an táng hài cốt 17 liệt sĩ; ủng hộ 1 hội viên nghèo xây nhà ở, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và người nghèo trong xã, ủng hộ quỹ vì Trường Sa thân yêu. Quỹ hội duy trì bình quân 70.000 đồng/hội viên, quỹ chi hội bình quân từ 150.000 - 170.000 đồng/hội viên.

 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội CCB xã Phú Châu đã tham gia nhiều ý kiến có giá trị và thuyết phục. Từ năm 2011, xã đã thành lập ban chỉ đạo, trong đó 52% là CCB. Ban chỉ đạo ở các thôn có từ 65 - 67% CCB tham gia cùng 100% cán bộ, hội viên tuyên truyền, vận động gia đình hội viên cùng nhân dân thực hiện tốt, góp phần tích cực để Phú Châu sớm về đích xã nông thôn mới vào cuối tháng 10/2014. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, hội viên đã góp 860 ngày công, góp 30.350m2 đất quy hoạch đồng ruộng, hiến 340m2 đất thổ cư làm đường, đóng góp 1,2 tỷ đồng và ủng hộ 326 triệu đồng; 40 hội viên ủng hộ từ 3 - 25 triệu đồng, đặc biệt gia đình CCB Nguyễn Hồng Thái (xóm 14) ủng hộ gần 100 triệu đồng, gia đình CCB Nguyễn Văn Nông (xóm 13) ủng hộ hơn 40 triệu đồng.

 

Vũ Tiến Hiệu

(Phú Châu, Đông Hưng)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày