Vợ chồng kỹ sư nông nghiệp làm giàu từ nuôi trâu sinh sản
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê ven biển, ngay từ khi còn nhỏ, anh Huy đã ước mơ trở thành kỹ sư nông nghiệp để có thể giúp gia đình và người dân phát triển nuôi trồng thủy sản. Để hiện thực hóa ước mơ, ngay khi tốt nghiệp THPT, anh đã quyết tâm thi và đỗ vào Trường Đại học Nông nghiệp I, theo học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản. Tốt nghiệp, ra trường năm 2005, anh đi làm tại Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc. Tại đây, anh đã nên duyên vợ chồng với cô sinh viên Phạm Tố Như, quê Nghệ An, mới tốt nghiệp Trường Đại học Vinh, cùng học ngành nuôi trồng thủy sản.
Năm 2013, khi xã Thụy Trường thực hiện chuyển đổi vùng đất chua, mặn, cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, anh Huy bàn với vợ về quê phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp. Tâm sự với chúng tôi, chị Như chia sẻ: Lúc đầu nghe chồng bàn vậy, tôi cũng không đồng ý vì công việc của hai vợ chồng đã dần ổn định. Nhưng thấy chồng rất quyết tâm và biết đây là ý nguyện lâu nay của anh nên tôi đã ủng hộ.
Ngay sau khi chuyển đổi hơn 1 mẫu ruộng từ diện tích cấy lúa của gia đình sang nuôi trồng thủy sản tập trung, vợ chồng anh Huy đã đầu tư hơn 500 triệu đồng xây dựng chuồng trại nuôi trâu sinh sản, đào ao nuôi cá, tôm thẻ chân trắng.
Xã Thụy Trường có hàng nghìn héc-ta bãi triều ven biển cùng với nhiều diện tích bãi đất cỏ ven đê, rất phù hợp để phát triển chăn nuôi trâu, bò… Nhận thấy điều kiện tự nhiên thuận lợi, sau khi xây dựng chuồng trại xong, vợ chồng anh Huy đã vào Nghệ An mua 15 con trâu cái giống và 3 con trâu đực giống. Hai vợ chồng đều là kỹ sư nông nghiệp, cùng với học hỏi kinh nghiệm thực tế tại các mô hình chăn nuôi nên việc nuôi trâu sinh sản của anh chị thành công, cho hiệu quả kinh tế cao. Anh Huy chia sẻ: Sau hơn một năm nuôi, đàn trâu bắt đầu sinh sản. Sau khi sinh hai tháng, trâu mẹ tiếp tục mang thai, nghé nuôi từ 8 - 10 tháng là xuất chuồng, bình quân mỗi con nghé bán được trên 20 triệu đồng. Một năm, gia đình xuất bán chục con nghé, trừ chi phí còn lãi gần 200 triệu đồng. Hiện nay, đàn trâu của gia đình có giá trị từ 600 - 700 triệu đồng.
Cùng với nuôi trâu sinh sản, vợ chồng anh Huy còn nuôi cá và tôm thẻ trên diện tích 1.500m2 ao đầm, hàng năm cho doanh thu khá cao.
Khát vọng làm giàu trên đất quê hương đã giúp vợ chồng anh Phạm Trọng Huy vượt qua nhiều khó khăn để có được thành công như ngày hôm nay. Với kiến thức, nghị lực của mình, tin tưởng rằng, anh chị sẽ thành công hơn nữa, góp phần làm giàu cho gia đình và quê hương.
Trần Tuấn
Tin cùng chuyên mục
- Nghị lực vươn lên của cô gái một chân 24.08.2023 | 09:38 AM
- Người thương binh hơn 30 năm canh giấc ngủ cho đồng đội 20.07.2023 | 09:14 AM
- Những người “làm dâu trăm họ” ngành y 30.06.2023 | 10:09 AM
- Người truyền lửa đam mê phong trào bóng bàn 05.06.2023 | 10:52 AM
- Hai thầy giáo trao trả hơn 10 triệu đồng và 5.000 yên Nhật cho người đánh rơi 08.11.2022 | 02:28 AM
- Nỗ lực vì sức khỏe người dân 25.04.2022 | 15:01 PM
- Thành viên tổ công tác liên ngành chốt kiểm soát dịch Covid-19 nhặt được của rơi trả lại người mất 15.09.2021 | 23:48 PM
- Biến ruộng thành ao, thu tiền tỷ 13.09.2021 | 08:29 AM
- Vươn lên từ vùng đất trũng 19.07.2021 | 09:46 AM
- Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2021)Gương sáng đời thường 15.07.2021 | 09:28 AM
Xem tin theo ngày
- Sớm triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Viết tiếp bản hùng ca đại thắng
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài