Thứ 6, 03/05/2024, 11:03[GMT+7]

Một trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu

Thứ 4, 18/11/2015 | 08:48:38
4,321 lượt xem
Là 1 trong 3 cá nhân tiêu biểu vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015, ông Ðào Xuân Thúy, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Vân Ðộng Nam (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình) được biết đến là một cán bộ mặt trận tâm huyết, nhiệt tình trong công việc, có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, xây dựng và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng NTM.

Ông Đào Xuân Thúy - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn hết lòng vì công việc.

 

Năm 1997, ông Thúy được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn. Từ năm 1999 đến năm 2009, ông đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ điện năng, đại biểu HĐND xã. Trên bất kỳ cương vị nào, ông đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến năm 2012, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn. Phát huy vai trò của người đứng đầu, ông Thúy cùng các thành viên Ban công tác Mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Những năm qua, Vân Động Nam luôn là thôn dẫn đầu các phong trào thi đua của xã, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM. Khi thực hiện dồn điền đổi thửa, lúc đầu nhân dân còn nhiều băn khoăn, ông Thúy cùng Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức 7 cuộc họp, công khai phương án thực hiện để bà con bàn bạc, sau đó lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên tinh thần khách quan, dân chủ. Nhờ đó, bà con đã đồng thuận cao và chỉ sau 3 tháng đã hoàn thành, bình quân chỉ còn 1 - 2 thửa/hộ. Nhân dân còn tự nguyện hiến 50.760m2 đất, đóng góp hơn 570 triệu đồng để đào đắp bờ vùng bờ thửa, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng hệ thống giao thông nội đồng.

 

Để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, ông Thúy cùng các thành viên Ban công tác Mặt trận thôn vận động các gia đình tự nguyện tháo dỡ tường bao, công trình phụ, giải phóng mặt bằng, hiến đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm; đồng thời kêu gọi xã hội hóa, vận động con em xa quê ủng hộ tiền xây dựng các công trình phúc lợi. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các gia đình trong thôn đã tự nguyện hiến 160m2 đất thổ cư, đóng góp gần 800 triệu đồng làm mới 7.564m đường trục thôn, đường nhánh trục thôn; con em xa quê ủng hộ hơn 600 triệu đồng xây dựng các công trình như nhà văn hóa, sân vận động, nghĩa trang nhân dân… Trong suốt quá trình xây dựng NTM, mọi công việc đều được bàn bạc dân chủ, công khai với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; các khoản đóng góp, ủng hộ của nhân dân đều thực hiện đúng, đủ, kịp thời, thu chi công khai, minh bạch. Chính vì vậy, tình đoàn kết trong khu dân cư luôn được bảo đảm, nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Chi bộ và Ban công tác Mặt trận thôn.

 

Nói về ông Thúy, đồng chí Đặng Xuân Khoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vũ Lạc nhận xét: Ông Thúy là một cán bộ mặt trận năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc, có uy tín với nhân dân. Mọi công việc đều được ông và các thành viên Ban công tác Mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện kịp thời, đạt nhiều kết quả. Chính vì vậy, Vân Động Nam luôn là thôn tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động ở địa phương.

 

Chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác mặt trận, ông Thúy cho biết: Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, điều trước tiên và quan trọng là người cán bộ làm công tác mặt trận phải tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn và niềm tin trong nhân dân. Bản thân phải có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, gương mẫu thực hiện tốt các phong trào, hoạt động của địa phương, có như vậy dân mới tin và làm theo.

 

Với những đóng góp không nhỏ cho các phong trào thi đua, ông Thúy đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp; Chi bộ, chính quyền thôn hàng năm đều đạt trong sạch, vững mạnh; Ban công tác Mặt trận thôn và các tổ chức thành viên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Vân Động Nam đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” từ năm 1995 đến nay.

 

Thanh Hà

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày