Thứ 6, 03/05/2024, 17:34[GMT+7]

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương

Thứ 3, 24/11/2015 | 09:03:14
2,054 lượt xem
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh Phạm Ngọc Hoàng, sinh năm 1985, ở thôn Hiến Nạp, xã Minh Khai, huyện Hưng Hà vừa tham gia công tác địa phương vừa đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Với ý chí phấn đấu không mệt mỏi, anh đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp, mỗi năm thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Anh Phạm Ngọc Hoàng chăm sóc đàn lợn chuẩn bị xuất chuồng.

Khu đất chuyển đổi của gia đình trước kia vốn là vùng trũng, quanh năm ngập nước, chỉ canh tác được một vụ lúa, năng suất thấp, từ năm 2002 được chuyển đổi sang đào ao nuôi cá và chăn nuôi gà, vịt nhưng quy mô còn nhỏ. Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, Hoàng đã bàn với gia đình mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư bài bản hơn. Đầu năm 2005, sau khi được tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, Hoàng đã mạnh dạn dùng số tiền tích góp được và vay mượn thêm của người thân đầu tư cải tạo 1 mẫu ao thả cá, xây dựng khu nuôi ba ba gai thương phẩm và mua thêm 5 con trâu thả đồng. Thời điểm này, ba ba là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, được ưa chuộng, nguồn thức ăn sẵn có nên ba ba đã giúp nhiều hộ trong khu chuyển đổi thu lợi, trong đó có gia đình Hoàng. Nhờ nắm vững kiến thức, cần cù, chịu khó, sau 3 năm, mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình Hoàng cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Hiện tại, mỗi năm, gia đình Hoàng thu hoạch 2 vụ cá thương phẩm, mỗi vụ thu từ 1 - 1,2 tấn cá, chủ yếu là cá trắm, trôi, chép, mè… có thị trường tiêu thụ ổn định. Ao cá giống vừa cung cấp cá giống cho gia đình vừa là địa chỉ tin cậy cung cấp giống cá chất lượng cho các gia đình trong xã. Ngoài ra, mỗi năm gia đình Hoàng còn cung cấp cho thị trường gần 5 tấn lợn thịt và hàng chục con trâu, bò…

Khi hỏi về kinh nghiệm sản xuất, Hoàng cho biết: Để có được thành công, trước hết phải cần cù, chịu khó học hỏi, nắm được nhu cầu thị trường. Phương châm của tôi là đầu tư có chọn lọc, đầu tư theo lộ trình, không ồ ạt, đồng thời chủ động con giống. Khi nhận thấy nhu cầu của thị trường giảm, tôi cũng giảm số lượng để hạn chế việc đầu tư không sinh lãi.

Ngoài chăn nuôi, Hoàng còn mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Anh đã đầu tư mua 1 máy làm đất công suất lớn để phục vụ nhu cầu của người dân trong xã. Nói về dự định trong thời gian tới, Hoàng cho biết: Tôi sẽ tiếp tục đầu tư, cải tạo diện tích ruộng quanh ao trồng cỏ voi để phát triển đàn trâu, bò theo mô hình chăn thả. Mình còn trẻ, còn rất nhiều thời gian cống hiến, không chỉ để gia đình có cuộc sống ổn định mà cho quê hương mình càng giàu đẹp hơn…

Tất Đạt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày