Thứ 6, 03/05/2024, 20:01[GMT+7]

Lính cựu góp sức xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 07/12/2015 | 08:55:22
2,502 lượt xem
Trở về với đời thường, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh tiếp tục cống hiến sức người, sức của tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kểnh, thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La (Đông Hưng) chăm sóc vườn thanh long của gia đình.

Đồng chí Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM", Hội đã cụ thể hóa thành phong trào "Cựu chiến binh Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới", thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, có sức lôi cuốn mạnh mẽ, tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Với phương châm "Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới", nhiều chi hội, hội cơ sở đã nhận với chính quyền vận động nhân dân làm đường liên thôn, xây dựng nhà văn hóa, trồng cây xanh, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ... Mỗi công trình, phần việc hoàn thành đều có dấu ấn của các CCB. Sau gần 5 năm xây dựng NTM, đã có 393 công trình hạ tầng NTM do các chi hội, hội cơ sở nhận với chính quyền làm nòng cốt vận động nhân dân với tổng kinh phí 39,9 tỷ đồng; gần 19.000 hội viên ủng hộ xây dựng NTM với số tiền hơn 82,7 tỷ đồng. Hội CCB Kiến Xương phát động cán bộ, hội viên ủng hộ hơn 36 triệu đồng xây dựng Đền thờ liệt sĩ huyện; Hội CCB Đông Hưng phối hợp với Chi hội Doanh nhân CCB huyện vận động hội viên, doanh nhân CCB ủng hộ hơn 80 triệu đồng cùng địa phương xây dựng nhà thờ và mua tặng đồ thờ cúng Anh hùng liệt sĩ Trương Công Man, quê huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), hy sinh tại Đông Hưng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; CCB Phạm Đức Chỉnh (xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải) ủng hộ 120 tiếng xe lu, xe ủi làm mặt phẳng đường giao thông nông thôn, xây dựng, ủng hộ 4 nhà văn hóa thôn, tu bổ, nâng cấp quần thể di tích đình làng Vĩnh Ninh với số tiền hơn 700 triệu đồng…

Trong quá trình xây dựng NTM, bên cạnh dấu ấn của tập thể còn in đậm dấu ấn cá nhân những người tình nguyện tham gia hiến đất, hiến công, hiến của, tự nguyện tháo dỡ các công trình để xây dựng đường giao thông theo tiêu chí NTM. Một trong những tấm gương tiêu biểu là CCB Đỗ Xuân Luyện (Chi hội CCB thôn Nam An, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng). Trước kia, con đường cũ rất hẹp của thôn chạy sát đất vườn nhà ông, xe máy chạy ngược chiều phải tránh nhau khá khó khăn, trời mưa đi lại cực kỳ vất vả. Sau khi xã có chủ trương xây dựng NTM, ông Luyện và gia đình đã tự nguyện chặt bỏ 7 cây hòe lâu năm, phá dỡ 27m tường bao, cổng dậu, hiến trên 300m2 đất để mở rộng đường thôn, ngõ xóm, tạo điều kiện để người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, thuận tiện. Ông Luyện chia sẻ: Tôi năm nay đã 79 tuổi đời, 56 năm tuổi Đảng, là hội viên hội CCB, muốn đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Làm như thế không phải vì mình mà còn vì con cháu mình sau này.

Ông Nguyễn Duy Tiến, Chủ tịch Hội CCB xã Hồng Giang (Đông Hưng) cho biết: Những năm qua, phong trào "CCB Đông Hưng chung sức xây dựng NTM" được cán bộ, hội viên CCB, gia đình CCB toàn huyện tích cực tham gia. Đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, cán bộ, hội viên đã đóng góp hơn 285 triệu đồng, 1.783 ngày công, hiến 3.880m2 đất, tháo dỡ 872m tường bao, cổng dậu, góp phần cùng với nhân dân cơ bản hoàn thành xây dựng đường giao thông trục thôn, ngõ xóm. Điển hình như gia đình hội viên Nguyễn Ngọc Quý (thôn Đông Thành) hiến 120m2 đất vườn; gia đình các CCB Đỗ Anh Xuân, Nguyễn Văn Tảo (thôn Nam An) hiến trên 100m2 đất vườn…

Thực hiện tiêu chí số 19 về an ninh trật tự (ANTT), đến nay, toàn tỉnh có 1.039 tổ tự quản ATGT, 1.559 tổ tự quản ANTT, 489 CLB phòng, chống ma túy do CCB thành lập hoạt động hiệu quả, được đánh giá cao. Điển hình như tổ tự quản ATGT thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ), khu vực cống Rút (xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà), xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương; các CLB phòng, chống ma túy khu phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải (Tiền Hải), thôn Hiếu Thiện (xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư), tổ tự quản ANTT các xã Mỹ Lộc, Thái Hòa (Thái Thụy)... đã góp phần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM, các cấp hội CCB trong tỉnh tiếp tục duy trì, mở rộng các tổ vay vốn và tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ năm 2011 đến nay, các cấp hội CCB trong tỉnh đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua 518 tổ tiết kiệm và vay vốn đã giải ngân hơn 310 tỷ đồng cho hơn 16.200 hộ hội viên CCB vay phát triển sản xuất, nâng cao đời sống gia đình. Toàn tỉnh hiện có 520 công ty, doanh nghiệp, trang trại do hội viên CCB làm chủ, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, mỗi năm đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. Nhờ vậy, số hộ hội viên có mức sống khá, giàu tăng lên, tỷ lệ hộ hội viên nghèo toàn Hội chỉ còn 0,96%.

Nguyễn Hậu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày