Thứ 7, 18/05/2024, 20:53[GMT+7]

Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Thứ 2, 24/12/2018 | 08:29:02
1,272 lượt xem
Trong năm 2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB thực hiện tốt phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới”, qua đó góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên. Hội viên CCB các cấp luôn gắn bó với tổ chức hội, là những người gương mẫu, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Mô hình trồng cây cảnh của hội viên cựu chiến binh xã Bình Định (Kiến Xương) cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

Gia đình CCB Nguyễn Như Tí, thôn Đại Phú, xã Đông Phương (Đông Hưng) hiện tạo việc làm cho hơn 60 lao động trong và ngoài xã với mức thu nhập bình quân từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng. Ông cho biết: Cơ sở sản xuất mây tre đan xuất khẩu của gia đình tôi đã giúp nhiều hộ gia đình hội viên, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn có thêm việc làm và thu nhập lúc nông nhàn. Nhờ tích cực tìm đối tác, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm nên sản xuất thuận lợi, sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm gia đình tôi thu về từ 100 - 200 triệu đồng.

Mặc dù là người bị nhiễm chất độc da cam/Điôxin với tổn thương 62% sức khỏe nhưng CCB Lê Văn Rơi, thôn Thanh Tây, xã Đông Lâm (Tiền Hải) vẫn mạnh dạn vay vốn từ Hội CCB xã Đông Lâm để đầu tư mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho 7 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. 

CCB Lê Văn Rơi chia sẻ: Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, bản thân tôi luôn tự nhắc nhở mình phải làm việc gì có ích, làm giàu cho gia đình, đồng thời tạo việc làm cho con em chiến hữu. Tôi đầu tư vốn liếng, trang bị máy móc, thiết bị sản xuất đồ gỗ, tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, từ đó tạo thêm việc làm cho nhiều người dân. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm cơ sở sản xuất gỗ của gia đình thu về hơn 1 tỷ đồng.

CCB Nguyễn Như Tí, CCB Lê Văn Rơi chỉ là hai trong số rất nhiều hội viên CCB trên địa bàn tỉnh đã được các cấp hội CCB quan tâm, hỗ trợ cho vay vốn sản xuất, có thu nhập, tạo việc làm cho nhiều lao động. Trong năm 2018, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 365 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng thủy, hải sản; kỹ thuật chăm bón cây màu vụ đông; kỹ thuật sử dụng máy công cụ phục vụ sản xuất cho hơn 16.800 lượt hội viên. Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở duy trì hoạt động của 468 tổ tiết kiệm và vay vốn do hội CCB phụ trách với hơn 14.200 khách hàng, tổng dư nợ đạt hơn 389 tỷ đồng, tăng gần 40 tỷ đồng so với năm 2017. Nhờ được vay vốn đầu tư sản xuất nên đời sống của hội viên CCB từng bước được cải thiện và nâng lên, tỷ lệ hội viên nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,89%.

Bên cạnh hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên CCB tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Trong năm 2018, Hội đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 5 lớp tập huấn với hơn 1.500 lượt cán bộ là chi hội trưởng, báo cáo viên cơ sở để tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thông qua đó đã vận động thêm được hơn 1.600 hội viên góp tiền, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Nhiều hội cơ sở giao chi hội đăng ký gắn biển tự quản duy tu, bảo dưỡng hoặc trồng cây xanh ven đường giao thông thôn, xã.  

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Thịnh, thôn Bắc Song, xã Đông Hà (Đông Hưng) chăn nuôi cho thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm.

Cùng với đó, hội CCB từ tỉnh tới cơ sở đã xây dựng 268 mô hình tổ CCB tự quản thu gom rác thải ở 49 xã; giúp đỡ 380 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 100 triệu đồng đấu nối, sử dụng nước sạch, nâng tỷ lệ hội viên CCB sử dụng nước sạch đạt 100%.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh ngày càng có hiệu quả, từ đó giúp hội viên CCB có thêm điều kiện làm giàu cho gia đình, cho quê hương và góp thêm công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội CCB huyện Vũ Thư

Trong năm 2018, Hội CCB huyện Vũ Thư đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới”. Toàn hội có 352 cán bộ, hội viên CCB tham gia ban chỉ đạo, ban giám sát cộng đồng ở cơ sở. Cán bộ, hội viên đóng góp được 1.259 ngày công, hiến hơn 1.600m2 đất, 413 triệu đồng đào đắp kênh mương và hệ thống giao thông nội đồng, góp phần cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Ông Vũ Xuân Tùy, Chủ tịch Hội CCB xã Đông Phương, huyện Đông Hưng

Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên CCB thực hiện phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới” là một trong những nội dung quan trọng mà Ban Chấp hành Hội CCB xã Đông Phương đã đề ra. Cán bộ, hội viên CCB luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xã Đông Phương huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.


 Tiến Đạt



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày