Thứ 6, 17/05/2024, 13:58[GMT+7]

Vũ thư: Tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông

Thứ 6, 19/04/2019 | 15:35:06
817 lượt xem
Sáng ngày 19/4, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tăng cường triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện Vũ Thư ban hành hàng loạt văn bản, thành lập Ban chỉ đạo và nhiều đoàn, tổ công tác liên quan, lập 54 chốt kiểm dịch, kiểm soát động vật cấp huyện, xã. Huyện và các địa phương đã sử dụng 130 tấn vôi bột, 8.728 lít hóa chất để tiêu độc khử trùng phòng, chống bệnh dịch. 

Đến ngày 17/4, huyện có 169 thôn, tổ dân phố của 30/30 xã thị trấn đã có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, đã buộc phải tiêu hủy trên 13.400 con lợn (chiếm khoảng 12% tổng đàn lợn của huyện) của 3.835 hộ (khoảng 43% số hộ chăn nuôi) với tổng trọng lượng lợn tiêu hủy khoảng trên 800 tấn; trong đó có 9 gia trại, trang trại lớn đã có lợn chết vì bệnh dịch này.

Vụ mùa năm 2019, huyện Vũ Thư xây dựng mục tiêu gieo cấy khoảng 8.037 ha (tăng 77 ha ở các diện tích bỏ hoang); phấn đấu năng suất đạt 61 tạ/ha (tăng 2,2 ha so với vụ mùa năm 2018). Huyện bố trí cơ cấu giống lúa năng suất cao, chất lượng khá chiếm 65% tổng diện tích, còn lại là lúa chất lượng cao. Thời gian hoàn thành gieo cấy lúa mùa trước ngày 11/7. 

Vụ đông năm 2019, huyện phấn đấu gieo trồng 5.200 ha cây các loại (tăng 51,8 ha so với vụ đông năm 2018) như ngô, bí xanh, dưa ăn quả, khoai lang, khoai tây, rau màu các loại. Ở vụ đông, huyện phấn đấu mở rộng diện tích cây trồng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao như ớt, cà rốt, ngô ngọt, cải bắp, su hào chịu nhiệt.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Vũ Thư đã quán triệt, triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, giải đáp một số vướng mắc khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi thời gian tới; giải pháp và tổ chức thực hiện đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông tới lãnh đạo các ngành chuyên môn và xã, thị trấn; từ đó triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ này tại cơ sở.

Quỳnh Lưu


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày