Thứ 3, 21/05/2024, 17:26[GMT+7]

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thăm một số mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Thứ 5, 09/05/2019 | 17:23:26
1,250 lượt xem
Chiều ngày 9/5, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đến thăm mô hình nuôi tôm của gia đình anh Vũ Văn Của, xã Thái Thượng và mô hình nuôi thỏ Newzealand của gia đình anh Vũ Thanh Long, xã Thái Dương (Thái Thụy).

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình nuôi tôm của gia đình anh Vũ Văn Của, xã Thái Thượng (Thái Thụy).

Audio: 0905_thoi_dongchipbttt_mixdown.mp3

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và lãnh đạo huyện Thái Thụy.

Mô hình nuôi tôm của gia đình anh Vũ Văn Của, thôn Bạch Đằng, xã Thái Thượng có quy mô ao nuôi 2.000m2 trên tổng diện tích 10.000m2. Mỗi năm, gia đình nuôi 3 vụ tôm, thu hoạch đạt từ 18 - 20 tấn. Trừ chi phí, thu nhập từ việc nuôi tôm đạt trên 4 tỷ đồng/năm. Hiện nay, mô hình đang áp dụng công nghệ nuôi tôm biofloc tại ao nuôi có diện tích 500m2 với mật độ thả 340 con/m2. Quá trình áp dụng nuôi tôm theo công nghệ biofloc tại mô hình cho thấy tỷ lệ tôm sống cao, năng suất, chất lượng hiệu quả.

Đồng chí chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình nuôi thỏ Newzealand của gia đình anh Vũ Thanh Long, xã Thái Dương (Thái Thụy).

Gia đình anh Vũ Thanh Long, xã Thái Dương hiện đang nuôi hơn 2.000 con thỏ trắng Newzealand, trong đó số lượng thỏ nái là 200 con. Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi nên thỏ nái sinh sản tốt. Mỗi năm, trừ chi phí, thu nhập từ việc bán thỏ giống và thỏ thịt đã mang về cho gia đình khoảng 200 triệu đồng. Để tăng thêm thu nhập, gia đình còn tận dụng nguồn phân thỏ để nuôi giun quế.  

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy hỏi thăm tình hình sản xuất, chăn nuôi, ghi nhận sự nỗ lực vươn lên và mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất của chủ các mô hình. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong rằng, thành công từ việc mạnh dạn áp dụng khoa học vào sản xuất sẽ là tiền đề để chủ các mô hình tiếp tục đầu tư, phát triển, nhân rộng mô hình, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Hoàng Lanh