Thứ 3, 14/05/2024, 00:25[GMT+7]

Kiểm tra, đánh giá năng suất lúa xuân tại Quỳnh Phụ, Đông Hưng

Thứ 5, 16/05/2019 | 22:06:23
2,101 lượt xem
Sáng ngày 16/5, các đồng chí: Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đã kiểm tra, đánh giá năng suất lúa vụ xuân năm 2019 tại hai huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng.

Đoàn kiểm tra, đánh giá năng suất lúa tại xã Đông Động (Đông Hưng).

Vụ xuân năm 2019, huyện Quỳnh Phụ gieo cấy 11.409ha lúa, qua kiểm tra tại cánh đồng các xã: Quỳnh Mỹ, Đông Hải của huyện Quỳnh Phụ cho thấy lúa xuân phát triển đồng đều, dự kiến đến ngày 18/5 thu hoạch được khoảng 30%, thu hoạch rộ từ 25 – 30/5. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, đây là vụ xuân khó khăn trong công tác phòng trừ sâu bệnh, thời tiết diễn biến bất thường cũng ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển cũng như năng suất lúa xuân.

Tại huyện Đông Hưng, đoàn đã kiểm tra tại các xã Đông Động, Đông Vinh. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được gần 1.000ha lúa xuân trà sớm trong tổng số 11.483ha, dự kiến trà lúa đại trà cho thu hoạch từ 25 – 30/5. Do thời tiết diễn biến trái với quy luật, nhiệt độ những tháng đầu năm cao, làm cho cây trồng, nhất là cây lúa rút ngắn thời gian sinh trưởng, giai đoạn lúa trỗ gặp thời tiết bất thuận. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, huyện, các địa phương, nhất là ngành nông nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp; đồng thời làm tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh. Nhờ vậy, tình hình sâu bệnh hại được kiểm soát, phòng trừ kịp thời… năng suất lúa dự kiến xấp xỉ vụ xuân năm 2018.

Đoàn kiểm tra, đánh giá năng suất lúa tại xã Đông Hải (Quỳnh Phụ).

Theo đánh giá sơ bộ của Cục Thông kê, năng suất lúa vụ xuân năm 2019 của hai huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng ước đạt từ 70 – 71 tạ/ha.

 Thu hoạch lúa xuân tại huyện Đông Hưng.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác phòng, trừ sâu bệnh hại cuối vụ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Huy động máy móc, phương tiện, nhân lực để thu hoạch nhanh, gọn lúa xuân đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, thu hoạch đến đâu làm đất đến đó, lồng vùi rơm rạ kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học phân hủy nhanh nhằm tránh ngộ độc hữu cơ cho lúa mùa. Chủ động nguồn giống gieo cấy chất lượng và thực hiện nghiêm lịch thời vụ, phấn đấu kết thúc gieo cấy lúa mùa trước ngày 20/7.

Lưu Ngần