Thứ 6, 26/04/2024, 10:03[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 26/12/2016 | 15:08:37
1,730 lượt xem

Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được gần 40 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), cộng tác viên Thành Ðô, Lê Lan đưa tin: Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS 8 huyện, thành phố thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng và một số gia đình chính sách tiêu biểu; tại xã Thái Tân (Thái Thụy), Ðội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Ðoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh và Bệnh viện Mắt Thái Bình tổ chức tặng quà, khám bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách, hộ nghèo.

Lĩnh vực kinh tế luôn là đề tài phong phú, chiếm phần lớn số lượng tin, bài, ảnh gửi về tòa soạn. Nổi bật là tin Thái Thụy triển khai đề án sản xuất nông nghiệp năm 2017. Ghi nhận kết quả khả quan từ hội nghị đầu bờ đơn vị điển hình sản xuất vụ đông ở huyện Ðông Hưng có bài An Châu sản xuất rau vụ đông đạt 100 triệu đồng/ha. Các cộng tác viên tích cực khai thác thông tin, viết bài biểu dương các cá nhân tiêu biểu chuyển đổi mô hình sản xuất, đầu tư chăn nuôi gia trại. Trong bài Chị Huế nỗ lực thoát nghèo, cộng tác viên Lê Lan phản ánh: “Những ai lần đầu đến gia trại của vợ chồng chị Ngô Thị Huế ở thôn Ðông Thịnh, xã Thái Thịnh (Thái Thụy) đều thán phục hướng đi, cách làm khoa học. Nơi này trước kia chỉ là vùng nuôi thả thủy sản kém hiệu quả của HTX, nay sự sống đã hồi sinh. Trên diện tích 1,5 mẫu phần lớn là ao thả cá và các dãy chuồng chăn nuôi: 400 con gà lai di, 6 cọn lợn nái, 60 con lợn thịt, nuôi thả 2.000 con vịt thương phẩm, mỗi năm trừ chi phí còn cho thu lãi từ 200 - 250 triệu đồng. Bài Anh Quảng làm giàu từ vùng đất khó, cộng tác viên Trúc Lành viết: Trong vòng chưa đầy 4 năm sản xuất ở vùng chuyển đổi, gia đình anh Vũ Văn Quảng ở thôn Gia Lạp, xã Văn Cẩm (Hưng Hà) đã đầu tư hơn 4 tỷ đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi gà, lợn theo mô hình hiện đại, thu nhập bình quân mỗi năm hơn 700 triệu đồng.

Năm 2016 đang dần khép lại với những tờ lịch cuối cùng, đón mùa Giáng sinh an lành, ấm áp trong sự giao hòa của đất trời cùng sự khởi sắc của quê hương tiếp thêm cảm xúc cho những tin, bài viết về không khí chào đón Noel 2016 và năm mới 2017. Các cộng tác viên đưa tin: Huyện ủy Kiến Xương gặp mặt đảng viên là người có đạo; Nam Trung (Tiền Hải) xây dựng xứ, họ đạo 4 gương mẫu; Ðồng bào Công giáo thành phố Thái Bình thi đua yêu nước, xây dựng xứ, họ đạo 4 gương mẫu...

Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự tích cực của nhiều cộng tác viên, nhất là các cộng tác viên tỉnh ngoài đã sớm gửi tin, bài, ảnh cộng tác với các số báo tết dương lịch 1/1/2017 và số xuân Ðinh Dậu.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!

 

  • Từ khóa