Thứ 7, 27/04/2024, 19:23[GMT+7]

Bộ Công an sơ kết 5 năm thực chương trình phối hợp, chương trình hành động về bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận

Thứ 2, 11/03/2019 | 18:22:28
3,669 lượt xem
Chiều ngày 11/3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm (giai đoạn 2013-2018) thực hiện chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới; 5 năm thực hiện chương trình hành động số 22 về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; 2 năm thực hiện chương trình số 38 về thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Audio: bo_cong_an_so_ket_110319_mixdown.mp3

 Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.  

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; lãnh UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Thực hiện chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, lực lượng công an các cấp phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân  đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an và Uỷ ban MTTQ Việt Nam cho các  đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thực hiện chương trình hành động số 22, các cấp ủy đảng, lãnh đạo Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố luôn quan tâm đẩy mạnh  thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thường xuyên phát động các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường thực hiện công tác dân vận gắn với phong trào thi đua “Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Qua đó, các lực lượng công an góp phần nâng cao ý thức cách mạng, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, chiến sĩ.

Thực hiện chương trình phối hợp số 38, 100% công an các địa phương, đơn vị trong toàn lực lượng đã xây dựng quy chế công tác dân vận, ký kết chương trình phối hợp thực hiện giữa lực lượng công an  và ban dân vận. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được ban dân vận, công an các cấp đổi mới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp tình hình, đặc điểm từng đơn vị, địa phương.  

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã tham luận tập trung vào một số kinh nghiệm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng công an nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả đạt được từ thực hiện các chương trình phối hợp, chương trình hành động. Để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác dân vận phát huy hiệu quả, thời gian tới công an các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận; củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phong trào và phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Các đơn vị phối hợp chỉ đạo tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng và Nhà nước, ngành về phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác dân vận. Tăng cường xây dựng và phát huy vai trò lực lượng cốt cán, người có uy tín ở những vùng trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường trao đổi thông tin và công tác kiểm tra nắm tình hình địa phương, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm về an ninh, quốc phòng. Phối hợp kiểm tra, sơ, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến về công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Bộ Công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nguyễn Tùng

 



 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày