Thứ 7, 27/04/2024, 13:10[GMT+7]

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Kiến Xương và Tiền Hải

Thứ 2, 11/03/2019 | 18:31:58
2,623 lượt xem
Chiều ngày 11/3, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại hai huyện Kiến Xương và Tiền Hải. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại gia trại chăn nuôi của anh Lê Ngọc Giang, thôn Thường Kiệt, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải. Ảnh: Thành Tâm

Audio: kiem_tra_dic_kien_xuong_tien_hai_110319_mixdown.mp3

 Đến ngày 10/3, trên địa bàn tỉnh đã có 66 xã thuộc các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Vũ Thư và Kiến Xương phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi với tổng số lợn đã tiêu hủy gần 7.100 con, tổng trọng lượng đã tiêu hủy gần 430 tấn. 

Đối với huyện Kiến Xương, chiều ngày 6/3, tại hộ gia đình ông Ngô Mạnh Cường (thôn 3, xã Vũ Quý) đã xuất hiện 3/15 con lợn ốm chết bất thường. Trước tình hình đó, xã Vũ Quý đã tập trung vận động và thực hiện tiêu hủy 15/15 con lợn của hộ gia đình ông Cường. Để thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, toàn huyện Kiến Xương đã lập 69 chốt kiểm dịch, trong đó 4 chốt của huyện và 65 chốt của 37 xã, thị trấn. 

Đối với huyện Tiền Hải, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện chưa phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi. Toàn huyện hiện có gần 91.000 con lợn, 180 cơ sở giết mổ lợn. Thực hiện “Tuần lễ tiêu độc khử trùng phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi” do tỉnh phát động, huyện Tiền Hải đã cấp phát 20 tấn vôi bột, 2,5 tấn hóa chất cho các địa phương; đồng thời vận động các địa phương và các hộ chăn nuôi mua thêm 4,9 tấn vôi bột và 274 kg hóa chất để thực hiện tiêu độc khử trùng trên địa bàn và khu vực chuồng trại chăn nuôi.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại trang  trại chăn nuôi của ông Đặng Thế Huyễn, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải. Ảnh: Thành Tâm 

Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Kiến Xương, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của huyện cũng như của xã Vũ Quý trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện triệt để công tác tiêu độc khử trùng, các hộ chăn nuôi cần kiểm soát chặt chẽ nguồn thức ăn cho đàn lợn đồng thời thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăm sóc đàn lợn; tăng cường các biện pháp ngăn chặn đàn lợn từ ngoài vào; tập trung kiểm tra, đôn đốc, động viên các chốt kiểm dịch của huyện cũng như của xã nhằm mang lại hiệu quả cao; nỗ lực triển khai mọi giải pháp nhằm kiềm chế dịch, khoanh vùng và không để dịch phát sinh thêm; tăng cường lực lượng cho xã Vũ Quý thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Đối với huyện Tiền Hải, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh các biện pháp mà huyện đã triển khai và sự quyết tâm của huyện trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục duy trì các biện pháp đã thực hiện; tăng cường cán bộ thực hiện công tác phòng, chống dịch; tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp, quy trình bảo vệ đàn lợn; tích cực tuyên truyền để các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc quy trình tiêu độc khử trùng, ngăn chặn người ra vào chuồng trại chăn nuôi; tuyệt đối nghiêm cấm vận chuyển đàn lợn ra, vào huyện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, các chốt kiểm dịch; đề xuất với tỉnh hỗ trợ thêm hóa chất tiêu độc khử trùng để công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên lực lượng phòng chống dịch tại các chốt kiểm dịch trên bàn xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương. Ảnh: Thành Tâm

Trực tiếp đến kiểm tra chốt kiểm dịch của xã Vũ Quý (Kiến Xương) và một số trang trại, gia trại chăn nuôi của xã Vũ Lăng (Tiền Hải), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bộ phận thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch; các hộ chăn nuôi phải áp dụng nghiêm ngặt quy trình nhằm bảo vệ an toàn đàn lợn trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng thời yêu cầu huyện Tiền Hải có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện đã có lợn đến kỳ xuất chuồng trong thời gian phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Minh Hương