Thứ 6, 26/04/2024, 18:20[GMT+7]

Sơ kết công tác công đoàn ngành Y tế

Thứ 4, 12/07/2017 | 14:45:23
925 lượt xem
Sáng ngày 12/7, Công đoàn ngành Y tế tổ chức sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công đoàn ngành Y tế đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, vì quyền và lợi ích của đoàn viên. Đến hết tháng 6, công đoàn ngành đã kết nạp 70 đoàn viên mới, thành lập mới 1 công đoàn cơ sở tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (Hưng Hà). Nhiều phong trào thi đua được phát động sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên hưởng ứng, tham gia, điển hình như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hành với phương châm: “Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ”... Công đoàn ngành cũng đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động và thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện...

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh gây quỹ từ thiện tặng quà bệnh nhân nghèo.

Hội nghị cũng thống nhất nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo sẽ tập trung thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, cán bộ, công chức viên chức và người lao động. Đẩy mạnh vận động xây dựng quỹ mái ấm công đoàn để hỗ trợ xây nhà cho cán bộ viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Dung 



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày