Thứ 7, 27/04/2024, 07:12[GMT+7]

Triển khai đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy

Thứ 3, 06/06/2017 | 09:01:58
1,542 lượt xem
Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), ngày 26/5/2017, Công an tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 249 chỉ đạo các phòng, ban và công an các huyện, thành phố mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy (từ ngày 1 - 30/6/2017).

Ảnh minh họa.

Trong đợt ra quân, lực lượng công an phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tác hại do ma túy gây ra cho con người, rà soát, lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, đồng thời huy động lực lượng tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm, đối tượng buôn bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có chiều hướng gia tăng cả về số vụ cũng như tính chất, mức độ phạm tội. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã bắt gần 200 vụ buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy, qua đó triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy. 

Qua công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh cho thấy các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy phần lớn có tiền án, tiền sự về ma túy, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi và liều lĩnh. Nhiều đối tượng lợi dụng các tiện ích của công nghệ thông tin, lợi dụng quy định của pháp luật không tạm giam phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi để phạm tội. Nhiều đối tượng tổ chức bán lẻ các chất ma túy với quy mô khép kín, chúng xây dựng “boong ke” kín cổng cao tường với chỉ một lối vào duy nhất, cho người canh coi cảnh giới và chỉ bán cho người quen. Khi bị lực lượng chức năng bao vây phong tỏa thì chúng chuyển sang buôn bán lưu động với hình thức giao cho người nghiện, nhiễm HIV, người già, bán lưu động, thường xuyên thay đổi địa điểm, có ký hiệu khi giao hàng, sẵn sàng sử dụng vũ khí chống đối lực lượng chức năng...

Theo Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nguyên nhân gia tăng tội phạm ma túy là do tác động mặt trái của quá trình hội nhập. Tội phạm ma túy ở các địa bàn, tuyến trọng điểm như Sơn La, Lai Châu, Nghệ An lấy Thái Bình là địa bàn vừa trung chuyển vừa tiêu thụ ma túy. Thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể chưa quan tâm đúng mức đến công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy, phần lớn vẫn dựa vào lực lượng công an, do đó chưa tạo được sức mạnh tổng hợp, thế trận liên hoàn trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Mặt khác, do lực lượng làm công tác phòng, chống ma túy mỏng, phương tiện khoa học kỹ thuật, kinh phí đầu tư, hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu thực tế của cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy trong giai đoạn hiện nay. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự còn nhiều bất cập, nhất là quản lý tân dược, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke chưa chặt chẽ, để tội phạm lợi dụng hoạt động, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bùi Hữu Mạnh (tổ 9, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) bị lực lượng công an bắt quả tang buôn bán ma túy.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quýnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết: Trong tháng hành động phòng, chống ma túy năm nay, đơn vị đã lên kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, đơn vị khảo sát, đánh giá thực trạng, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên từng địa bàn, qua đó xác định các điểm, tụ điểm và đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy để có kế hoạch, phương án triệt xóa. Lập danh sách đối tượng nghiện và nghi nghiện, phối hợp với các ngành, đoàn thể theo dõi, quản lý, cảm hóa, tổ chức lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc… Bên cạnh công tác phòng ngừa, công tác điều tra, khám phá án cũng được triển khai quyết liệt với phương châm nhanh chóng, chính xác, an toàn. Trong đó, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, xây dựng các phương án, kế hoạch đấu tranh phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương.


Với việc triển khai kiên quyết, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong 5 ngày đầu ra quân, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt hơn 20 vụ buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 

Điển hình: Hồi 12 giờ ngày 1/6/2017, tại nhà của Vũ Ngọc Thanh, sinh năm 1976, trú tại thôn Trà Lý, xã Đông Quý (Tiền Hải), Đội Trinh sát số 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt quả tang Vũ Ngọc Thanh đang bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện, thu giữ tại chỗ 1 gói hêrôin, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng thu tiếp 4 gói hêrôin. Đây là tụ điểm ma túy nhức nhối gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. 

Hồi 11 giờ ngày 1/6/2017, tại khu vực tổ 29, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình), Công an thành phố Thái Bình bắt quả tang Bùi Công Thiện, sinh năm 1976, trú tại thôn Trung Hòa, xã Vũ Vinh (Vũ Thư) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,376 gam hêrôin. 

Hồi 6 giờ 30 phút ngày 2/6/2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Bùi Văn Phòng, sinh năm 1990, trú tại thôn Nam Hiệp Trung, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) bán trái phép chất ma túy cho Vũ Văn Quang, sinh năm 1992, trú tại xã Kim Trung (Hưng Hà), thu giữ tại chỗ 3,29 gam hêrôin, 2,64 gam ma túy đá.

Nguyễn Tùng