Thứ 7, 27/04/2024, 10:07[GMT+7]

Hơn 330 người thiệt mạng trong dịp lễ té nước Songkran ở Thái Lan

Thứ 3, 18/04/2017 | 08:45:36
740 lượt xem
Trong dịp lễ té nước cổ truyền Songkran, từ các ngày 11-16/4, trên toàn Thái Lan diễn ra hơn 3.500 vụ tai nạn giao thông làm 335 người thiệt mạng.

Quang cảnh lễ hội té nước Songkran tại Thái Lan.

Trong đó, tỉnh Nakhon Ratchasima là địa phương có nhiều người thiệt mạng nhất trong dịp này.

Theo phía cảnh sát, nguyên nhân lớn nhất dẫn tới tai nạn giao thông trong dịp lễ lớn nhất của Thái Lan là do tình trạng sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện. Chỉ tính riêng ngày 16/4, có tới 403 vụ tai nạn khiến 44 người chết và hơn 400 người khác bị thương.

Cũng trong đợt nghỉ tết truyền thống tại Thái Lan, cảnh sát nước này đã mạnh tay trong việc trấn áp những người tham gia giao thông trong tình trạng không tỉnh táo. Chính quyền đã thu giữ hơn 6.500 phương tiện trong dịp lễ té nước trong đó gần 5.000 xe là xe motor.

Hiện tại, Thái Lan vẫn đang trong thời gian quốc tang nên các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp lễ té nước bị hạn chế. Nhưng số lượng người bị thương và thiệt mạng vì tai nạn giao thông lại tăng vọt so với năm ngoái./.

Theo vov.vn