Thứ 7, 27/04/2024, 18:16[GMT+7]

Phản ứng của khu vực sau khi Triều Tiên phóng vật thể bay

Thứ 6, 10/05/2019 | 07:57:17
610 lượt xem
Ngay sau vụ việc này, các quốc gia trong khu vực đã có những phản ứng thận trọng về vụ phóng vật thể bay chưa xác định của Triều Tiên.

Một tên lửa khai hỏa từ bệ phóng của Triều Tiên hôm 4/5. Ảnh: Reuters

Chiều 9/5, Triều Tiên đã bất ngờ phóng một vật thể chưa xác định. Vụ phóng diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi nước này tiến hành các vũ thử vũ khí mới, trong đó có tên lửa tầm ngắn.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, vụ thử được thực hiện tại Sino-ri, thuộc tỉnh Bắc Pyongan, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 77km về phía Tây Bắc.

Vụ phóng mới này diễn ra và đúng vào lúc quan chức Mỹ và Nhật Bản đang thăm Hàn Quốc, trong đó có Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun thảo luận cách nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân đang bế tắc với Triều Tiên.

Ngay sau vụ việc này, các quốc gia trong khu vực đã có những phản ứng thận trọng về vụ phóng vật thể bay chưa xác định của Triều Tiên.

Ngay sau khi có thông tin về vụ phóng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các vật thể bay không xâm phạm lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Nhật Bản vẫn đang tìm hiểu thông tin chi tiết về vụ phóng cũng như đánh giá động cơ của Triều Tiên. Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc để nắm bắt mọi động thái quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng lúc đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang tiếp tục phân tích thông tin về vụ phóng. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đây có thể là các tên lửa tầm ngắn.

Sau hàng loạt vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ thái độ thận trọng, không lên án hành động này và thể hiện mong muốn tiếp tục thúc đẩy đàm phán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Việc Triều Tiên liên tục phóng các vật thể bay được giới bình luận nhận định như một hành động gây sức ép nhằm đạt đột phá trên bàn đàm phán hạt nhân. Các quốc gia trong khu vực cho biết sẽ tiếp tục phân tích vụ việc và có phản ứng phù hợp.

Theo vtv.vn