Thứ 7, 04/05/2024, 00:02[GMT+7]

Nỗ lực đưa nước đổ ải vụ xuân

Chủ nhật, 28/01/2024 | 23:01:51
12,919 lượt xem
Từ 0 giờ ngày 23/1, liên hồ thủy điện xả nước đợt 1 phục vụ các địa phương lấy nước làm đất gieo cấy lúa xuân. Tranh thủ kỳ triều cường, ngành nông nghiệp chỉ đạo các địa phương đồng loạt lấy nước vào hệ thống, bảo đảm đổ ải, làm đất gieo cấy lúa xuân đúng thời vụ.

Cống Tân Đệ thuộc hệ thống thủy nông Nam mở hết khẩu độ để khai thác tối đa khả năng lấy nước tự chảy.

Video: 280124-n%E1%BB%97_l%E1%BB%B1c_l%E1%BA%A5y_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_%C4%91%E1%BB%95_%E1%BA%A3i_v%E1%BB%A5_xu%C3%A2n.mp4?_t=1706430480

 

Trạm bơm Phúc Thượng thực hiện tưới cho 80ha cây màu xuân của xã Vũ An và tiêu cho 135ha đất sản xuất nông nghiệp của xã Vũ An, Vũ Lễ (Kiến Xương). Thực hiện chiến dịch làm thủy lợi đông xuân 2023 - 2024, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình đã tiến hành kè gia cố bờ kết hợp nạo vét sông dẫn vào bể hút của trạm bơm Phúc Thượng với chiều dài trên 200m, tạo thuận lợi cho việc lấy nước đổ ải vụ xuân 2024. 

Ông Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ An cho biết: Sông dẫn được nạo vét, kè bờ đã tăng lưu lượng dòng chảy về cửa trạm bơm, đáp ứng được năng lực tưới. Nếu như trước đây, trạm bơm chỉ vận hành được tối đa 2 máy thì ngay ở vụ đổ ải này có thể chạy tối đa 3/3 máy bơm với tổng công suất 3.600m3/giờ. Tại địa phương, trước khi bước vào thời kỳ đổ ải, 5/5 thôn đã hoàn thành nạo vét 26km kênh mương cấp 2 và trên 11km kênh cấp 1. Ngoài ra, HTX tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống cống bi đáp ứng tối đa khai thác nước tự chảy. HTX chỉ đạo các thôn đưa máy xuống làm đất với phương châm nước về tới đâu bừa ngả tới đó.

Ông Phạm Quốc Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình cho biết: Tuy được nhận định là một năm khó khăn về nguồn nước song ngay trong ngày đầu đợt xả nước lần 1 này trùng với kỳ triều cường nên mực nước trong hệ thống các sông trục khá cao, thuận lợi để các công trình thủy lợi vận hành lấy nước vào hệ thống. Công ty đã chỉ đạo các đơn vị phân công cụ thể từng cán bộ, công nhân viên thường trực tại các công trình cống, trạm bơm, vận hành công trình tuân thủ đúng theo quy trình vận hành đã được ban hành. Trong quá trình vận hành phải quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn, ghi chép đầy đủ số liệu, đặc biệt là kiểm tra độ mặn. Công ty đã pha và cấp thuốc thử mặn cho toàn bộ các công trình, đồng thời tổ chức tập huấn công tác thử mặn, kiểm tra mặn đối với toàn bộ thủ cống qua đê vùng ảnh hưởng mặn để bảo đảm chất lượng nước tốt nhất khi lấy vào hệ thống.

Ngày 28/1, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình vận hành 4 trạm bơm tưới, mở 27 cống lấy nước. Ông Đỗ Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Để bảo đảm nguồn nước phục vụ đổ ải, Công ty đã tiến hành bảo dưỡng sửa chữa toàn bộ hệ thống máy đóng mở các cống lấy nước, bảo dưỡng toàn bộ máy bơm, kiểm tra sửa chữa hệ thống điện. Tiến hành nạo vét, kè gia cố một số kênh dẫn trạm bơm, nạo vét một số tuyến kênh trục, hoàn thành kế hoạch thủy lợi đông xuân theo đúng tiến độ, kịp thời đưa công trình vào phục vụ sản xuất. Đặc biệt, chỉ đạo các đơn vị tiến hành giải phóng bèo bồng vật cản trên toàn bộ hệ thống kênh trục thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm dòng chảy thông thoáng. Chúng tôi phấn đấu kết thúc đợt xả nước lần 1 sẽ lấy nước cho cơ bản diện tích gieo cấy trong hệ thống.

Theo kế hoạch, lịch lấy nước đợt 1 sẽ có 8 ngày (từ ngày 23/1 đến hết ngày 30/1), tuy nhiên, trên cơ sở tình hình thực tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ rút ngắn 2 ngày lấy nước trong đợt này để tiết kiệm nguồn nước. Như vậy, dự kiến năm nay tổng lượng nước xả phục vụ đổ ải gieo cấy lúa xuân sẽ dưới 3,5 tỷ mét khối và là năm xả nước thấp nhất trong các vụ đông xuân.

Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Để lấy nước hiệu quả, Chi cục Thủy lợi đề nghị hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình và các địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 17/1 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa xuân; phân công cán bộ, công nhân thường trực 24/24 giờ tại vị trí công trình, kiểm tra độ mặn tại vị trí công trình, không để nước xâm nhập vào nội đồng, tận dụng thời gian này để lấy nước vào hệ thống, khai thác tối đa khả năng tự chảy và vận hành các trạm bơm điện đổ ải đại trà đồng thời tích trữ nước vào hệ thống. Tổ chức kiểm tra, thường xuyên theo dõi lớp nước trên mặt ruộng, quản lý tốt các bờ vùng, bờ thửa, hạn chế tối đa tổn thất nước do rò rỉ, thất thoát gây hạn cục bộ.

 Đến 15 giờ ngày 28/1, diện tích có nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 65.541ha, bằng 88,3% kế hoạch. Theo đánh giá, nguồn nước có chất lượng tốt, mực nước trong hệ thống kênh trục tương đối thuận lợi cho công tác vận hành các cống lấy nước. Dự kiến kết thúc đợt xả nước lần 1, Thái Bình cơ bản lấy đủ nước phục vụ làm đất, gieo cấy lúa xuân.

Ngày 25/1, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình mở 29 cống, vận hành 9 trạm bơm để lấy nước đổ ải. 

Ngân Huyền