Thứ 5, 02/05/2024, 01:50[GMT+7]

Thực trạng thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ

Thứ 3, 27/05/2014 | 08:25:03
2,977 lượt xem
Xác định việc quy hoạch các khu, cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư đóng vai trò quan trọng, những năm qua huyện Quỳnh Phụ đã động viên khuyến khích phát triển sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn, kêu gọi các chủ đầu tư có năng lực tài chính về đầu tư vào cụm công nghiệp đồng thời tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên số dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp tới nay vẫn chưa nhiều.

Dây chuyền may của Công ty Xuất nhập khẩu Thương mại và dịch vụ MTA, xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ). Ảnh: Minh Đức

Ông Phạm Ðình Quý, Trưởng phòng Công thương huyện Quỳnh Phụ cho biết: Từ năm 2001 đến nay, huyện Quỳnh Phụ đã tiếp nhận 156 dự án đầu tư trên diện tích 133,8 ha với tổng số vốn đăng ký 2.033 tỷ đồng, trong đó đã đầu tư 1.140 tỷ đồng, đạt 70,8%, dự kiến tạo việc làm thường xuyên cho 12.654 lao động. Từ năm 2004 - 2007, Quỳnh Phụ đã quy hoạch được Khu công nghiệp (KCN) Cầu Nghìn, Cụm công nghiệp (CCN) Quỳnh Côi và 5 điểm công nghiệp làng nghề ở các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hội, Ðông Hải, Ðồng Tiến, An Ninh. Ðến nay, Quỳnh Phụ đã được UBND tỉnh chấp thuận 1 KCN và 5 CCN.

Ngoài KCN Cầu Nghìn do tỉnh quản lý với 3 dự án đã đi vào hoạt động trên tổng diện tích 35,12 ha với số vốn đăng ký 625,2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.293 lao động thì còn có 126,7 ha quy hoạch cho 5 CCN. Ngoài ra, theo quy hoạch nông thôn mới, huyện đã chỉ đạo các xã dành từ 5 - 10 ha/xã để phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ. Tuy nhiên hiện nay phần lớn các doanh nghiệp lại đầu tư rải rác trên địa bàn huyện, số lượng đầu tư vào cụm công nghiệp rất ít.

Trong tổng số 5 CCN thì tới nay mới có 4 CCN thu hút 28 dự án đầu tư, trong đó 17 dự án đi vào hoạt động với tổng số vốn 221,3 tỷ đồng, bằng 84,4% vốn đăng ký. Các doanh nghiệp trong CCN đã tiếp nhận 3.910 lao động, bằng 76,3% lao động đăng ký. Có thể khẳng định, hoạt động của các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp ở Quỳnh Phụ trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao: năm 2011 đạt 70 tỷ đồng, năm 2012 là 180 tỷ đồng, năm 2013 đạt 260 tỷ đồng, chiếm 12,2% giá trị sản xuất công nghiệp toàn huyện.

Tuy nhiên, số dự án đăng ký đầu tư vào CCN vẫn còn thấp. Ở CCN Quỳnh Côi, mặc dù được quy hoạch từ năm 2007 nhưng tới nay cũng mới có 1 dự án của Công ty TNHH Sao Vàng vào đầu tư trên diện tích 9 ha. Tỷ lệ lấp đầy trong CCN này chỉ đạt 35,4%. Ðây là công ty sản xuất giày xuất khẩu với số vốn đầu tư 150 tỷ đồng, năm 2014 Công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, thuê thêm 3 ha và thu hút thêm 1.500 lao động.

Tại CCN Ðập Neo (xã Ðồng Tiến) đã có 22 dự án đầu tư trên diện tích 4,74 ha, bằng 46,6% diện tích đất quy hoạch, trong đó có 16 dự án xay xát, 2 dự án may, gia công mũ giày xuất khẩu, 1 dự án kinh doanh xăng dầu, 2 dự án kinh doanh vật liệu xây dựng và 1 dự án sản xuất túi nilon. Hiện tại đã có 14 dự án đi vào sản xuất với số vốn đầu tư 56,3 tỷ đồng, bằng 65,7% vốn đăng ký, tạo việc làm cho 140 người, bằng 14,90% số đăng ký. Ðây là CCN có số dự án đầu tư nhiều nhất huyện nhưng lại chủ yếu là các cơ sở xay xát nên diện tích sử dụng đất không lớn.

Ở CCN xã Quỳnh Hồng, tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt 19,9% do mới chỉ có 1 dự án đầu tư với tổng số vốn 54 tỷ đồng trên diện tích 2,37 ha. Ðối với CCN An Ninh đã quy hoạch 15 ha và đã duyệt chấp thuận cho 4 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 22,6 tỷ đồng nhưng cũng mới chỉ có 1 dự án đi vào sản xuất đó là Cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Vũ Bá Miền, 3 dự án còn lại vẫn đang tổ chức giải phóng mặt bằng. Ðặc biệt, CCN Quỳnh Hội cũng được quy hoạch từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa có một dự án nào vào đầu tư.

Nhà máy ấp trứng gia cầm JAPFA tại địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Ảnh: Thành Tâm

Theo ông Quý, nguyên nhân các doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp ít là do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên việc xây dựng cơ sở hạ tầng các CCN bao gồm đường giao thông, công trình cấp thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống xử lý nước thải chưa được đầu tư.

Toàn huyện mới đầu tư xây dựng 0,52km đường giao thông với kinh phí 3 tỷ đồng ở CCN Quỳnh Côi, các CCN khác đều không có kinh phí để thực hiện. Ðặc biệt ở CCN Ðập Neo (xã Ðồng Tiến), đất mặt đường đã cho thuê hết năm 2007, các dự án đầu tư ở phía trong hiện nay không có đường vào sản xuất, các chủ đầu tư phải tự đắp đường đi nên việc thực hiện không đúng theo quy hoạch là khó tránh khỏi. Ngoài ra còn chưa kể tới việc trước đây các CCN này đều quy hoạch theo mô hình điểm công nghiệp nên không quy hoạch hệ thống xử lý nước thải tập trung. Mặt khác, quy hoạch CCN lại ở vùng đất trũng nên các doanh nghiệp “ngại’’ đầu tư vì quá tốn kém. Hơn nữa các khu, cụm công nghiệp hầu hết ở xa các làng nghề, xa khu dân cư trái với tâm lý thích đầu tư gần gia đình của các chủ doanh nghiệp nhỏ.

Trong thời gian tới, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục vận động, định hướng để các dự án đầu tư vào khu, cụm công nghiệp nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường và thuận tiện trong công tác quản lý. Tập trung tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp đồng thời từng bước đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN.

Thu Thủy

 

  • Từ khóa