Thứ 5, 02/05/2024, 06:27[GMT+7]

Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa ở Kiến Xương Coi trọng công tác tuyên truyền

Thứ 3, 12/08/2014 | 08:27:58
784 lượt xem
Chiến dịch phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa năm 2014 được Kiến Xương phát động từ ngày 16 - 20/8 trên 100% diện tích gieo cấy. Ngoài việc tích cực chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện cần thiết, huyện đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền bởi đây chính là kênh thông tin quan trọng truyền tải đến nông dân diễn biến tình hình sâu bệnh, các biện pháp kỹ thuật, thời gian phun và đối tượng phun, từ đó giúp bà con thấy được mức độ nguy hiểm của sâu bệnh gây hại lúa để phòng trừ đạt hiệu qu

Cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kiểm tra mật độ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa năm 2014 trên đồng ruộng xã Vũ Bình (Kiến Xương).

 

Vụ mùa năm 2014, xã Vũ Bình gieo cấy 100% các giống lúa ngắn ngày với tổng diện tích 210 ha, trong đó giống lúa BC15 chiếm 80% diện tích. Ông Nguyễn Quang Tạo, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã cho biết: Chưa bao giờ trên đồng ruộng Vũ Bình trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ vũ hóa lại cao như vụ mùa năm nay, mật độ trưởng thành ở diện rộng phổ biến từ 30 - 40 con/m2, có diện tích 200 - 300 con/m2; dự kiến sâu non trung bình 300 con/m2, nơi cao 500 con/m2, cá biệt có nơi trên 1.000 con/m2. Nếu không phun thuốc phòng trừ kịp thời, sâu non sẽ hại lá đòng và lá công năng trên tất cả các trà lúa. Ðể bảo vệ an toàn cho toàn bộ diện tích lúa mùa, Vũ Bình đã phát động chiến dịch phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 17 - 19/8. Sau khi phun từ 3 - 5 ngày, xã sẽ tổ chức kiểm tra đồng ruộng và phun lần 2 đối với những diện tích mật độ sâu vẫn còn cao. Cùng với việc phát tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh đến tận cơ sở thôn, từ ngày 14/8, trên loa truyền thanh xã và 6/6 cơ sở thôn sẽ tăng cường thời lượng tuyên truyền phục vụ chiến dịch phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa và duy trì đến khi hết chiến dịch.

 

Cùng với Vũ Bình, trên đồng ruộng ở 36 xã, thị trấn trong toàn huyện Kiến Xương mật độ sâu cuốn lá nhỏ cũng rất cao, trung bình gấp 5 - 7 lần, cá biệt có nhiều vùng gấp 10 - 12 lần so với vụ mùa năm 2013, đã hình thành nhiều cao điểm gây hại. Trước tình hình đó, Kiến Xương đã ra công điện yêu cầu các địa phương khẩn trương phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa, đồng thời huy động 14 cán bộ kỹ thuật tăng cường xuống cơ sở chỉ đạo chiến dịch phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ mùa năm 2014 từ ngày 15 - 25/8.

 

Bên cạnh đó, từ ngày 14 - 20/8, Ðài Truyền thanh huyện cũng tăng thời lượng phát sóng với tần suất 2 lần/ngày về diễn biến sâu bệnh và các chủ trương, biện pháp phòng trừ. Ngoài việc tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở thôn, xã Thanh Tân và xã Bình Ðịnh còn tổ chức xe ô tô tuyên truyền lưu động trong toàn xã.

 

Ông Trần Thanh Sơn, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Bình Ðịnh cho biết: Vụ mùa năm 2014, Bình Ðịnh gieo cấy 549 ha. Qua kiểm tra đồng ruộng, dự kiến thời điểm vũ hóa sâu tuổi 1 và tuổi 2 từ ngày 16 - 19/8 với mật độ sâu non trung bình 400 - 500 con/m2, nơi cao 500 - 700 con/m2. Nhận thức được mức độ gây hại của sâu cuốn lá nhỏ, Bình Ðịnh đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền giúp người dân trong xã biết để phòng trừ kịp thời. Cùng với việc phát sóng 3 lần/ngày trên hệ thống loa truyền thanh, Bình Ðịnh còn tổ chức xe ô tô lưu động tuyên truyền 3 lần/ngày trên địa bàn toàn xã nhằm giúp những người dân sống ở vùng xa trung tâm xã nhất cũng nắm được kỹ thuật và thời gian phòng trừ. Bên cạnh đó, Bình Ðịnh còn tổ chức họp triển khai chiến dịch tới cán bộ xã và các thôn, đồng thời tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho 300 người dân trong xã.

 

Ông Nguyễn Ðức Thịnh, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Ðể bảo vệ an toàn cho diện tích lúa mùa, các công việc chuẩn bị cho chiến dịch phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trên 100% diện tích đã sẵn sàng. Các địa phương trong toàn huyện đã chuẩn bị đầy đủ về số lượng và đúng chủng loại thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện và các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp điều tiết nước hợp lý để chiến dịch phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao. Hy vọng, với sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành từ huyện đến cơ sở, chiến dịch phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa của Kiến Xương sẽ đạt được kết quả cao nhất, góp phần giữ vững mục tiêu năng suất vụ mùa trên 60 tạ/ha.

Minh Hương

 

  • Từ khóa