Thứ 3, 30/04/2024, 19:27[GMT+7]

Hồng An Nỗ lực bảo vệ lúa mùa

Thứ 6, 15/08/2014 | 08:09:01
853 lượt xem
Vụ lúa mùa năm 2014, Hồng An gieo cấy được 262ha, trong đó các giống lúa ngắn ngày có năng suất cao như BC15, TBR1… chiếm 60% diện tích, còn lại là các giống lúa ngắn ngày như Nếp 87, Hương thơm, Bắc thơm 7 - kháng bạc lá… có chất lượng khá chiếm 40% diện tích. Ðến nay lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt trên tất cả các trà, giống lúa. Tuy nhiên, hiện nay trên đồng ruộng mật độ sâu cuốn lá nhỏ rất cao, gấp 5 - 7 lần so với vụ mùa trước, đặc biệt trên diện tích lúa gieo cấy trước ngày 10/6.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hồng An làm tốt công tác cung ứng thuốc bảo vệ thực vật đến bà con nông dân.

 

Thực tế cho thấy toàn bộ diện tích lúa mùa của Hồng An bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ, sâu trưởng thành vũ hóa từ ngày 3/8, rộ nhất từ ngày 5 - 12/8, sâu non nở rộ từ ngày 10 - 20/8; mật độ sâu tuổi 1, 2 cao nhất trên đồng ruộng từ ngày 15 - 18/8. Sâu non phổ biến từ 150 - 200 con/m2, nơi cao từ 300 - 500 con/m2, cá biệt có nơi hàng nghìn con/m2, nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, tập trung, sâu sẽ gây hại lá công năng, lá đòng cho toàn bộ diện tích lúa mùa. Trước diễn biến phức tạp của sâu cuốn lá nhỏ, Hồng An đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng trừ sâu bệnh do đồng chí Bí thư Ðảng ủy xã trực tiếp làm Trưởng ban, thành lập Tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng cùng Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN), trưởng các ban, ngành và 10 trưởng thôn trong xã trực tiếp xuống các địa bàn phối hợp cùng nhân dân triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh. Theo kế hoạch, Hồng An sẽ tiến hành phun thuốc từ ngày 15 - 17/8, sau khi phun từ 3 - 5 ngày sẽ kiểm tra đồng ruộng và phun lần hai đối với những diện tích lúa mật độ sâu vẫn còn cao.

 

Ðể bảo đảm giành thắng lợi trong chiến dịch phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa, Hồng An đã làm tốt công tác chuẩn bị theo nguyên tắc “4 đúng”: đúng thuốc, đúng liều, đúng lúc và đúng cách. Xác định công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng, từ ngày 13/8, HTX DVNN phối hợp cùng Ðài Truyền thanh xã liên tục tuyên truyền về nội dung của kế hoạch phòng trừ sâu bệnh đến nhân dân trong xã, trong đó tập trung tuyên truyền về thời điểm phun, tên của thuốc phòng trừ, cách pha đạt hiệu quả và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường.

 

Hiện tại, HTX DVNN đã thành lập 4 điểm cung ứng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã bảo đảm thuốc chất lượng đến tận tay nhân dân. UBND xã cũng thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp cùng lực lượng liên ngành của huyện kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật nhỏ lẻ, kiên quyết xử lý những trường hợp bán thuốc kém chất lượng. Ông Ðinh Văn Ðức, Trưởng thôn Bắc Sơn cho biết: Thôn Bắc Sơn có 376 hộ, trong đó 326 hộ trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi đã tổ chức họp thôn, phổ biến thông tin đến bà con nông dân về phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc “4 đúng”. Cùng với xã, thôn Bắc Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư, dụng cụ, thuốc theo đúng khuyến cáo. 100% các hộ tự phun theo hướng dẫn.

 

Với sự nỗ lực chỉ đạo của xã, sự chủ động của các ban, ngành, đoàn thể trong chiến dịch phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa, chắc chắn Hồng An sẽ góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung về sản xuất nông nghiệp của huyện Hưng Hà năm 2014.

Trịnh Cường

 

  • Từ khóa