Thứ 4, 01/05/2024, 02:29[GMT+7]

Gần 76% tổng diện tích lúa mùa đã phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ đợt 2

Thứ 3, 26/08/2014 | 08:34:02
1,093 lượt xem
Để phòng trừ triệt để lượng sâu cuốn lá nhỏ còn lại với mật độ cao hơn mật độ sâu thời điểm chưa phun thuốc cùng kỳ năm 2013 và nhiều năm trước, thực hiện nghiêm Công điện số 07/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, từ ngày 19 - 21/8, các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các địa phương, cơ sở, các hộ nông dân đồng loạt phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ đợt 2 được 61.450 ha lúa mùa, đạt 75,8% tổng diện tích.

Nông dân xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ đợt 2. Ảnh: Minh Nguyệt

Theo thông báo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 21/8, 200 ha diện tích lúa mùa đã trỗ, tập trung ở huyện Quỳnh Phụ. Trước thực trạng mật độ sâu cuốn lá nhỏ quá cao, các lứa sâu nở gối phức tạp, toàn tỉnh đã kịp thời triển khai chiến dịch phun phòng trừ đợt 1 bảo vệ 81.117 ha lúa mùa, đạt 100% tổng diện tích; tỷ lệ sâu chết sau phun thuốc đạt trên 80%.

Để phòng trừ triệt để lượng sâu cuốn lá nhỏ còn lại với mật độ cao hơn mật độ sâu thời điểm chưa phun thuốc cùng kỳ năm 2013 và nhiều năm trước, thực hiện nghiêm Công điện số 07/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, từ ngày 19 - 21/8, các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các địa phương, cơ sở, các hộ nông dân đồng loạt phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ đợt 2 được 61.450 ha lúa mùa, đạt 75,8% tổng diện tích.

Hiện, các huyện, thành phố vẫn tiếp tục chỉ đạo nông dân thường xuyên theo dõi sát diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại lúa mùa để kịp thời phun phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất để bảo vệ an toàn năng suất, chất lượng lúa vụ mùa 2014.

Cũng tính đến thời điểm ngày 21/8, sản lượng tôm đã thu hoạch đạt 373 tấn, trong đó 322 tấn tôm sú. Tổng diện tích ngao bị chết theo báo cáo của các địa phương là 1.096,33 ha, chiếm 33% tổng diện tích nuôi toàn tỉnh; trong đó diện tích ngao bị chết dưới 30% là 253,8 ha, từ 30 - 70% là 416,07 ha, trên 70% là 426,07 ha.

Đến nay, hiện tượng ngao bị chết đã dừng lại; các hộ nuôi đang tiến hành vệ sinh, cải tạo đầm nuôi để san ngao nuôi bảo đảm mật độ vừa phải. Hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy cũng đang tích cực chỉ đạo ngư dân san thưa mật độ của diện tích nuôi còn lại, đồng thời tập trung chăm sóc và quản lý bãi nuôi.

Phóng viên

  • Từ khóa