Thứ 2, 13/05/2024, 22:35[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh huyện Kiến Xương giúp hội viên phát triển kinh tế

Thứ 7, 21/10/2017 | 08:06:49
544 lượt xem
Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi tư duy, mạnh dạn vay vốn mở rộng sản xuất, chăn nuôi, nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Cựu chiến binh xã Hồng Thái (Kiến Xương) nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Hội CCB huyện Kiến Xương hiện có hơn 12.400 hội viên, sinh hoạt tại 43 tổ chức cơ sở hội. 

Ông Nguyễn Đức Cứu, Chủ tịch Hội chia sẻ: Từ khi được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện ủy thác cho vay vốn, Hội đã tiếp nhận và triển khai tới hội cơ sở và hội viên nắm được các chính sách vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tổng dư nợ vốn vay thông qua tổ chức hội đến hết tháng 6/2017 đạt trên 42 tỷ đồng, cho 1.700 lượt hội viên vay.

Để nguồn vốn vay ủy thác sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, Hội CCB huyện Kiến Xương thường xuyên phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện và cán bộ hội cơ sở quản lý chặt chẽ số hộ, đối tượng vay vốn và mục đích sử dụng nguồn vốn vay. Việc cho vay ủy thác từ tổ chức hội đã đáp ứng một phần nhu cầu về vốn của nhiều hội viên CCB đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. 

Nhiều hội viên được vay vốn ủy thác đã xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của gia đình nên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như mô hình kinh tế của CCB Đỗ Quang Hạ, thôn Da Mĩ, xã Hồng Thái. Rời quân ngũ trở về địa phương, điều kiện gia đình khó khăn, không có vốn để đầu tư chăn nuôi, sản xuất. Nhờ ý chí của người lính Cụ Hồ, sự mày mò học hỏi kiến thức từ xã hội, CCB Đỗ Quang Hạ đã mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi trâu thịt, trâu giống. 

Ông Hạ cho biết: Từ nguồn vốn vay ưu đãi, 12 triệu đồng rồi 50 triệu đồng, đến nay, mỗi năm gia đình thu lợi nhuận từ chăn nuôi hơn 80 triệu đồng.

Ông Tạ Quang Thảnh, Chủ tịch Hội CCB xã Hồng Thái chia sẻ: Với hoạt động tín chấp cho vay vốn phát triển kinh tế không chỉ giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho gia đình các CCB mà còn góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương, giảm tỷ lệ hội viên nghèo. Để bảo đảm vốn vay phát huy hiệu quả, chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ hiểu rõ các bước bình xét để cho vay hộ nghèo, hướng dẫn thủ tục cho vay, giao trách nhiệm cho tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn quản lý, giám sát hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Không chỉ cho vay phát triển kinh tế, nguồn vốn tín dụng ưu đãi do Hội CCB xã Hồng Thái quản lý đã phần nào giúp các gia đình vay cho học sinh, sinh viên học tập, đầu tư sử dụng nước sạch, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Đức Cứu cho biết thêm: 5 năm qua, Huyện hội và các hội cơ sở đã tổ chức 453 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 19.100 lượt hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh góp phần giảm chi phí đầu tư chăn nuôi, nâng cao chất lượng lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, tổ chức hội cũng đẩy mạnh các phong trào CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, phát động phong trào CCB Kiến Xương chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh như CCB Nguyễn Tiến Thông ở thị trấn Thanh Nê, chủ công ty xây dựng thu nhập một năm hàng tỷ đồng; mô hình VAC của CCB Hoàng Văn Chỉnh, xã Bình Định cho thu nhập trăm triệu đồng/năm.

Thời gian tới, để nguồn vốn tín chấp ngày càng phát huy hiệu quả, Hội CCB huyện Kiến Xương tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; vận động hội viên phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tích cực đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả cao, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tiến Đạt 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày