Thứ 7, 18/05/2024, 18:00[GMT+7]

Hội cựu chiến binh huyện Vũ Thư tham gia phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh

Thứ 2, 06/11/2017 | 08:40:53
1,969 lượt xem
Huyện hội thường xuyên phối hợp với Ban CHQS huyện, các địa phương tuyên truyền để hội viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ.

Cựu chiến binh thị trấn Vũ Thư tham gia điều tiết giao thông tại ngã 5 cầu Thẫm.

Những năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vũ Thư tích cực thi đua lao động sản xuất, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. 

Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội cho biết: 5 năm qua, hội CCB từ huyện đến cơ sở đã tổ chức trên 300 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, định hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện từng gia đình hội viên. Trong những buổi tập huấn, hội viên tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó có thêm kiến thức, thay đổi cách làm cũ, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Giúp hội viên có vốn để sản xuất, Hội CCB huyện đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 35 tỷ đồng cho 1.672 hộ vay. Qua quá trình kiểm tra, rà soát hộ vay, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nguồn vốn tín chấp phát huy hiệu quả. Hiện nay, 100% cơ sở hội đã có số quỹ bình quân trên 200.000 đồng/hội viên với tổng số tiền cho hội viên vay gần 3 tỷ đồng, một số cơ sở không tính lãi giúp hội viên có thêm vốn đầu tư cho sản xuất.

Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB huyện Vũ Thư đã thành lập Chi hội Doanh nhân CCB với 22 đồng chí, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn huyện có 110 gia trại, 17 trang trại, 7 công ty, doanh nghiệp do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 700 lao động, thời kỳ cao điểm hơn 1.000 lao động với thu nhập bình quân từ 3 - 7 triệu đồng/người/tháng. Nhờ các hoạt động hỗ trợ của tổ chức hội, sự nỗ lực vươn lên của các CCB nên tỷ lệ hội viên nghèo toàn hội giảm xuống dưới 1%.

Cùng với hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội CCB ở Vũ Thư luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Huyện hội thường xuyên phối hợp với Ban CHQS huyện, các địa phương tuyên truyền để hội viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giáo dục và bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên; phối hợp với Công an huyện, các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những quan điểm sai trái, tích cực bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 5 năm qua, Hội CCB huyện Vũ Thư đã thành lập được 121 tổ tự quản về an ninh trật tự, 65 tổ tự quản an toàn giao thông, 14 câu lạc bộ phòng, chống ma túy, 59 tổ hòa giải ở cơ sở với hơn 1.000 hội viên tham gia. 

Ông Hoàng Văn Quý, Chủ tịch Hội CCB xã Dũng Nghĩa cho biết: Hội viên CCB toàn xã luôn nhiệt tình tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngoài tham gia giữ gìn an ninh trật tự, thành viên các tổ tự quản đã giải quyết nhiều vụ va quệt giao thông, hòa giải thành công nhiều vụ góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Thông qua hoạt động của các tổ tự quản, câu lạc bộ của hội viên CCB trong 5 năm qua đã giúp các ngành chức năng của huyện Vũ Thư phá 25 vụ trộm cắp, cờ bạc, hòa giải 113 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, vận động thành công 74 người nghiện ma túy đi uống thuốc Methadone, phối hợp đưa 12 đối tượng đi cai nghiện tập trung, tham gia bắt giữ 2 đối tượng buôn bán chất ma túy. Ngoài ra, hội viên và tổ chức hội CCB đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tất Đạt