Thứ 7, 27/04/2024, 14:16[GMT+7]

Tổng kết các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ 5, 14/03/2024 | 17:11:42
7,418 lượt xem
Chiều ngày 14/3, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện các quyết định của của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 của tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 của tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm về kinh phí, thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Toàn tỉnh đã rà soát, bổ sung thông tin của hơn 8.800 liệt sĩ, tiếp nhận và phân tách danh sách trên 7.400 liệt sĩ theo nơi chôn cất ban đầu để bàn giao cho các huyện, thành phố. Các cơ quan chuyên môn tiến hành trích lục, cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh, giải mã ký hiệu, phiên hiệu, địa bàn liệt sĩ hy sinh, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ làm thủ tục đi tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định của Nhà nước. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương tiến hành kiểm đếm hơn 19.600 mô liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và đã quy tập hơn 4.500 phần mộ vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của địa phương.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo trong năm 2024; phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tiếp tục giải mã ký hiệu, phiên hiệu trong chiến tranh, rà soát lại bản đồ, thông tin quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; chủ động rà soát, xác minh các khu vực còn có hài cốt liệt sĩ để từ đó tham mưu thực hiện tốt công tác quy tập. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác lấy mẫu ADN, danh sách, thông tin liệt sĩ, hướng dẫn thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ hoàn thiện thông tin liệt sĩ để đính chính và làm công tác quy tập hài cốt về địa phương. Các địa phương tăng cường tuyên truyền về công tác quy tập hài cốt, vận động cán bộ, nhân dân cung cấp thông tin, xử lý thông tin về các phần mộ liệt sĩ góp phần tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 của tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, 5 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.


                                                                                         Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày