Thứ 7, 04/05/2024, 16:50[GMT+7]

Vũ Thư: Gỡ khó xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ 2, 03/04/2023 | 08:44:08
11,142 lượt xem
Gặp một số khó khăn nên đến nay Vũ Thư mới có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Không bằng lòng với kết quả này, cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong huyện “xốc” lại phong trào, tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết tâm có thêm 4 xã về đích NTM nâng cao trong năm 2023.

Diện mạo làng quê Vũ Đoài (Vũ Thư) từng ngày đổi thay nhờ tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Nhiều khó khăn, vướng mắc

Ngoài 2 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao là Nguyên Xá, Minh Quang, qua rà soát tự đánh giá, đến nay Vũ Thư có 2 xã đạt 14 tiêu chí, 1 xã đạt 13 tiêu chí, 4 xã đạt 11 tiêu chí, 3 xã đạt 10 tiêu chí, 10 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí, 6 xã đạt từ 4 - 6 tiêu chí, cá biệt xã Trung An mới đạt 2 tiêu chí NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Tống Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, số tiêu chí mỗi xã đạt khá thấp; trong khi đó, yêu cầu về số lượng, chất lượng của mỗi tiêu chí do Chính phủ ban hành hiện nay nâng lên rõ rệt so với giai đoạn trước. Đa số các xã về đích NTM giai đoạn 2018 - 2020 còn nợ một số tiểu mục, đến nay chưa có kinh phí để hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí theo hướng bền vững. Tổng nợ đọng xây dựng cơ bản NTM toàn huyện hiện gần 200 tỷ đồng, nhiều xã nợ đọng lớn (từ 6 - 37 tỷ đồng/xã) mà chưa tạo được nguồn lực để thanh toán nợ cũ, giờ tiếp tục cần huy động kinh phí để xây dựng NTM nâng cao. Ước tính, nhu cầu vốn để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao toàn huyện khoảng 1.200 tỷ đồng, bình quân trên 44 tỷ đồng/xã. Ngược lại, có tiêu chí không cần sử dụng nguồn kinh phí lớn nhưng khó để hoàn thiện, điển hình như tiêu chí số 13 về “tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn”, có 8 tiểu mục, hầu hết các xã đều chưa đạt do chưa chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất...

Dũng Nghĩa là 1 trong 4 xã của huyện đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2023. Ông Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Qua rà soát, hiện xã đạt 11/19 tiêu chí NTM nâng cao. Để hoàn thiện 19 tiêu chí, xã cần tổng nguồn lực ước tính 50 tỷ đồng, cân đối ngân sách xã đang có và hỗ trợ từ cấp trên xã còn thiếu 23 tỷ đồng, đây là nguồn kinh phí lớn, rất khó huy động. Để kịp tiến độ về đích NTM nâng cao năm 2023, hiện nay một số công trình cần khởi công, xây dựng ngay, tuy nhiên xã còn vướng mắc ở thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch đất. Một số tiểu mục trong tiêu chí số 13 thực sự khó hoàn thiện do nền tảng sản xuất tại địa phương lạc hậu, chưa đáp ứng được tiêu chí.

Nông dân xã Bách Thuận (Vũ Thư) nỗ lực đưa cây cảnh trở thành sản phẩm OCOP của địa phương.

Quyết liệt gỡ khó

Năm 2022, tiến độ xây dựng NTM nâng cao ở Vũ Thư nhìn chung khá “ì ạch”, huyện không có xã về đích. Xác định rõ hạn chế, năm 2023, Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương “xốc” lại phong trào, quyết liệt vào cuộc gỡ khó, bảo đảm lộ trình xây dựng NTM nâng cao đúng kế hoạch. Huyện xây dựng mục tiêu năm 2023 có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Bách Thuận, Dũng Nghĩa, Minh Lãng, Tự Tân); năm 2024 thêm 3 xã, năm 2025 thêm 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và năm 2025 có 2 xã đạt NTM kiểu mẫu (Nguyên Xá, Bách Thuận).

Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, phân công trách nhiệm cụ thể cho 46 đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện trong công tác chỉ đạo, triển khai, hỗ trợ các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Huyện yêu cầu mỗi xã xác định tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết phát huy tối đa các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng - xây dựng NTM nâng cao. Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, cán bộ các phòng, ban chuyên môn của huyện tập trung cao hỗ trợ các xã gỡ từng khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng NTM nâng cao. Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với từng địa phương đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2023, lắng nghe, cùng bàn bạc, thảo luận, gợi ý, tìm giải pháp hỗ trợ các xã tháo gỡ những nút thắt. Qua nắm bắt, ngoài vấn đề nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, mỗi xã đều gặp những khó khăn nhất định, không dễ thực hiện do yêu cầu các tiêu chí ngày càng cao. Do đó, chúng tôi chỉ đạo cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương phải thể hiện rõ quyết tâm vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo, triển khai, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Chỉ khi đó, xã mới gỡ được các nút thắt, về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đúng kế hoạch.

Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết, hiện tại xã mới đạt 11/19 tiêu chí, tuy nhiên vẫn quyết tâm đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2023, về đích NTM kiểu mẫu năm 2025. Khó khăn hiện nay của xã là cần huy động khoảng 40 tỷ đồng để triển khai NTM nâng cao; dự án đầu tư xây dựng chợ Thuận Vi vướng mắc kéo dài gây khó khăn thực hiện tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Với quyết tâm cao, Đảng ủy, UBND xã tổ chức quán triệt, giao trách nhiệm triển khai từng tiêu chí cho từng ngành, đoàn thể, cơ sở thôn. Xã triển khai thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực thực hiện các tiêu chí và tuyên truyền, vận động nhân dân, con em xa quê góp công, góp của tham gia xây dựng NTM nâng cao. Xã kiến nghị tỉnh, huyện vào cuộc chỉ đạo, phối hợp quyết liệt để giải quyết vướng mắc dự án đầu tư xây dựng chợ Thuận Vi, tạo thuận lợi cho xã thực hiện tiêu chí số 7.

Nhiều khó khăn, vướng mắc đặt ra nhưng với tinh thần nội lực vượt khó, quyết tâm cao và nhiều trợ lực từ các chương trình chuyên đề của tỉnh, huyện, các xã trên địa bàn huyện Vũ Thư phấn đấu về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đúng kế hoạch đề ra, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày