Thứ 5, 09/05/2024, 14:04[GMT+7]

Vũ Thư: “Sao vuông” vào mùa huấn luyện

Thứ 2, 19/03/2018 | 08:30:39
6,193 lượt xem
Bước vào mùa huấn luyện năm 2018, Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS huyện Vũ Thư có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) địa phương.

Dân quân xã Phúc Thành tổ chức huấn luyện ngoài thao trường.

Mùa huấn luyện năm nay của xã Phúc Thành được chuẩn bị khá chu đáo. Ngay sau lễ ra quân huấn luyện tại huyện, xã tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân. Đến nay, Ban CHQS xã đang triển khai nội dung, chương trình huấn luyện cho lực lượng dân quân năm nhất. 

Ông Trần Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Đơn vị được huyện lựa chọn huấn luyện đợt 1 trong mùa huấn luyện năm 2018. Với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Ban CHQS xã đã kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót từ mùa huấn luyện trước, nâng cao chất lượng huấn luyện năm nay; chú trọng quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, kỷ luật thao trường, bãi tập. Những ngày huấn luyện, địa phương luôn bảo đảm 95% quân số, huấn luyện đúng, đủ thời gian theo quy định. Ngoài ra, Ban CHQS xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã đầu tư làm mới bộ bia số 4, 7, 8 phục vụ huấn luyện ngoài thao trường...

Còn tại Minh Lãng, công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tại chỗ đang được địa phương thực hiện bài bản. Những ngày tổ chức huấn luyện, các đồng chí lãnh đạo xã và cán bộ Ban CHQS huyện phụ trách xã theo dõi sát sao, động viên kịp thời. 

Ông Trần Văn Dần, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Hiện nay, ngày công lao động cao hơn nhiều so với ngày công huấn luyện nên việc huy động dân quân tham gia huấn luyện rất vất vả. Tuy nhiên, với các biện pháp cương quyết, linh hoạt, địa phương luôn bảo đảm đủ quân số tham gia. Năm nay, Minh Lãng phấn đấu kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 80 - 85% đạt khá, giỏi, đơn vị đạt huấn luyện giỏi.

Năm 2018, Ban CHQS huyện Vũ Thư xác định nhiệm vụ huấn luyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Năm nay, toàn huyện có trên 800 mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Mỗi địa phương, đơn vị đầu tư bình quân trên 2 triệu đồng để làm mới, sửa chữa mô hình học cụ, thao trường, bãi tập... 

Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Để chuẩn bị tốt nhất cho mùa huấn luyện, Ban CHQS huyện đã tiến hành kiểm tra giáo án, bài giảng và phê duyệt giáo án cho các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ một cách chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ tiểu đội trưởng làm cơ sở nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, bảo đảm đủ khả năng tổ chức, thực hành huấn luyện. Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng DQTV tham gia huấn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, gắn nhiệm vụ huấn luyện theo các phương án sẵn sàng chiến đấu, coi trọng huấn luyện thực hành xử lý các tình huống sát với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị.

Để có được kết quả huấn luyện tốt nhất, Ban CHQS huyện chỉ đạo cơ quan quân sự các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng huấn luyện, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng với các lực lượng... Ngoài ra, kết hợp huấn luyện thực hành với giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. 

Thượng tá Lại Hợp Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện khẳng định: 100% cán bộ, chiến sĩ xác định tư tưởng, tự tin bước vào huấn luyện. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, các địa phương, đơn vị kết hợp huấn luyện với thực hiện công tác dân vận, tích cực hưởng ứng đợt thi đua đột kích “Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả”, sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Ngoài ra, Ban CHQS huyện thường xuyên cử cán bộ bám sát thao trường theo dõi giúp đỡ, kịp thời uốn nắn, sửa chữa sai sót, giúp đối tượng huấn luyện nắm chắc yếu lĩnh động tác, xử trí kịp thời, linh hoạt khi có tình huống xảy ra ở cơ sở. Vũ Thư phấn đấu kết thúc thời gian huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt từ 75% trở lên. Quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Tất Đạt