Thứ 7, 18/05/2024, 05:23[GMT+7]

“Bà đỡ” của nông dân

Thứ 2, 16/04/2018 | 09:17:03
1,072 lượt xem
Chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 từ tháng 3/2016 với phạm vi kinh doanh dịch vụ trên 420ha, hoạt động của HTX SXKD DVNN xã Độc Lập (Hưng Hà) đang ngày càng phát huy hiệu quả, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong kinh tế hợp tác, là động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp địa phương.

Nông dân xã Độc Lập (Hưng Hà) chăm sóc, bảo vệ lúa xuân.

Bà Nguyễn Thị Nõn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Độc Lập cho biết: Sau khi tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012, HTX đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ theo hợp đồng. Hiện nay, HTX thực hiện 9 khâu dịch vụ, trong đó 3 khâu điều hành bằng quy chế: làm đất, thu hoạch, thú y; xây dựng định mức, thông báo lịch theo nhu cầu của thành viên sau đó giao cho hộ thành viên tự thực hiện; 6 khâu do HTX trực tiếp tổ chức thực hiện thu, chi, quản lý, điều hành gồm: thủy nông, bảo vệ thực vật, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, sản xuất mạ khay, cấy máy, cung ứng vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm.

Nhờ thực hiện tốt việc công khai và minh bạch tài chính, bảo đảm tốt chính sách phúc lợi, hoạt động của HTX được giữ vững, các thành viên tin tưởng, thực hiện tốt các biện pháp sản xuất theo sự điều hành của HTX. 

Trong xây dựng nông thôn mới, HTX đã tham mưu tích cực với cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp thực hiện việc quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết về giao thông, thủy lợi nội đồng, chỉnh trang đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, quy vùng sản xuất. HTX đã huy động thành viên tham gia 23.000 công lao động, đào đắp 70.000m3 bờ vùng, bờ thửa; xây dựng hoàn thiện 6 trạm bơm điện; xây kiên cố 20,6km kênh mương; 11,3km bờ chống úng cục bộ; xây dựng kiên cố 5,852km đường nội đồng; quản lý an toàn 7,65km sông trục dẫn. Tổng các nguồn vốn đã đầu tư về xây dựng công trình quy giá trị 37,21 tỷ đồng, trong đó riêng vốn của HTX trực tiếp đầu tư 3,15 tỷ đồng. 

Theo đánh giá, HTX đã thể hiện vị trí nòng cốt của mô hình HTX kiểu mới, hình thái tổ chức sản xuất cần và đủ bảo đảm chuẩn tiêu chí số 13, góp phần quan trọng giúp Độc Lập được công nhận xã nông thôn mới năm 2014.

Bà Trần Thị Loan, thành viên HTX chia sẻ: Từ nhiều năm nay tôi đều đăng ký với HTX tham gia làm lúa giống cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình. Sản xuất lúa giống vất vả hơn vì phải tuân thủ đúng quy trình do Công ty đưa ra nhưng kinh tế hơn so với bán thóc thịt. Giống lúa được Công ty cung ứng nên yên tâm về chất lượng, năng suất vụ nào cũng ngang hoặc cao hơn sản xuất tự do, giá bán cũng cao hơn nên chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm với mối liên kết sản xuất lúa giống như hiện nay. Với nhận thức tái cơ cấu nông nghiệp cần phải sản xuất theo hướng cơ giới hóa đồng bộ, khép kín các khâu sản xuất theo quy trình kỹ thuật, HTX đã thực hiện ứng dụng các mô hình khảo nghiệm, trình diễn cây con mới, tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng hàng hóa, xây dựng cánh đồng mẫu diện tích 50ha, hàng vụ ký kết hợp đồng sản xuất lúa Nhật, lúa giống với Công ty TNHH An Đình, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.

Được đánh giá là một trong những mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu, tổng tài sản của HTX là 16,17 tỷ đồng, doanh thu năm 2017 đạt 2,3 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 123 triệu đồng. Tuy nhiên, một trong những khó khăn của HTX trong tổ chức hoạt động chính là việc vận động nông dân dồn ruộng để sản xuất hàng hóa tập trung còn nhiều trở ngại, vì vậy không bảo đảm sản lượng và chất lượng lúa trong chuỗi liên kết. Mặt khác, cơ sở vật chất của HTX phục vụ sản xuất theo chuỗi sản phẩm còn thiếu trong khi đó cơ chế, chính sách đối với HTX nông nghiệp còn nhiều bất cập.

HTX đã tăng cường đầu tư cơ giới hóa và đổi mới công nghệ sản xuất, giảm chi phí lao động thủ công; bằng dịch vụ sản xuất mạ khay, cấy máy, mỗi vụ HTX đảm nhận từ 50 - 70ha diện tích cấy máy, hiện đang tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị để phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên.
(Bà Nguyễn Thị Nõn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Độc Lập)


 Lưu Ngần

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày