Thứ 6, 17/05/2024, 21:52[GMT+7]

Tiền Hải: Quản lý vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất

Thứ 2, 02/07/2018 | 09:18:53
936 lượt xem
Thời gian qua, huyện Tiền Hải đã tích cực tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp nhằm thực hiện nghiêm quy định của nhà nước về nghiêm cấm buôn bán hàng giả, kém chất lượng, bảo đảm phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân.

Nông dân các địa phương huyện Tiền Hải tích cực sản xuất vụ mùa.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Trong thâm canh lúa, 70% tổng chi phí đầu tư nằm ở khâu vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Do đó, Tiền Hải rất coi trọng việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 89 cơ sở buôn bán vật tư nông nghiệp. Hàng năm, đến vụ sản xuất, Tiền Hải đều thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên các cơ sở kinh doanh. Qua kiểm tra đã yêu cầu các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp cam kết không kinh doanh khi chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện kinh doanh. Đồng thời, tuyên truyền để các hộ kinh doanh, nắm rõ và tuân thủ các quy định, điều kiện kinh doanh vật tư nông nghiệp của nhà nước. Trong đó, đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón, thuốc BVTV cần thực hiện tốt yêu cầu sản phẩm kinh doanh phải có nhãn hàng hóa, nơi sản xuất theo quy định hiện hành. Nếu các cửa hàng kinh doanh phân bón không bảo đảm chất lượng, phân bón giả sẽ phải bồi thường thiệt hại gây ra cho người tiêu dùng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Để nâng cao kiến thức cho cán bộ các ngành, địa phương, Tiền Hải còn tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón giúp ngành chuyên môn, chính quyền cơ sở nắm rõ các quy định khi tiến hành kiểm tra tại cơ sở buôn bán vật tư nông nghiệp. Ngoài ra, ngành chuyên môn của huyện còn tích cực giám sát việc công bố hợp quy phân bón của các tổ chức, cá nhân; kiểm tra việc thực hiện khảo nghiệm phân bón tại địa phương. Yêu cầu các đoàn thể phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về chất lượng phân bón cho hội viên và người tiêu dùng.

Trong sản xuất nông nghiệp, HTX SXKD DVNN xã Nam Thắng đã rất chú trọng đến khâu cung ứng vật tư cho xã viên, nông dân trên địa bàn. 

Ông Trần Văn Thao, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Thắng cho biết: Để bảo đảm chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp, thời gian qua, HTX đã tham mưu cho UBND xã phối hợp với ngành chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Vụ mùa năm nay, HTX đã nhập trên 20 tấn phân NPK, đạm urê... và cơ số thuốc BVTV giá trị khoảng 200 triệu đồng để cung ứng cho bà con nông dân yên tâm sản xuất. Bên cạnh cung ứng phân bón, thuốc BVTV, giống bảo đảm chất lượng, HTX còn tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn bà con cách sử dụng phân bón, giống cây trồng đúng cách, đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đạo nông dân thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa của UBND xã trong thời gian làm đất, gieo cấy, phấn đấu hoàn thành gieo cấy 281ha lúa mùa đúng khung thời vụ đề ra. 

Ông Trần Văn Huyền, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Phú chia sẻ: Trong trồng trọt, việc sử dụng phân bón hợp lý, chất lượng cao và áp dụng đúng cách các biện pháp bảo vệ thực vật sẽ làm tăng năng suất cây trồng, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất. HTX có vai trò cầu nối, giới thiệu các sản phẩm phân bón chất lượng của các công ty có uy tín, giúp nông dân dễ tiếp cận hơn với các loại phân bón nông nghiệp, tránh được tình trạng sử dụng phân bón giá thành cao mà chất lượng không có kiểm chứng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Trước khi bước vào sản xuất vụ mùa, HTX tham mưu cho UBND xã phối hợp ngành chuyên môn kiểm tra 3 điểm bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, HTX đã nhập khoảng 10 tấn phân bón, thóc giống, thuốc BVTV cung ứng cho nông dân với giá cả hợp lý.

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày