Chủ nhật, 12/05/2024, 16:29[GMT+7]

Đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách

Thứ 2, 18/02/2019 | 09:11:15
1,105 lượt xem
Các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ luôn được thành phố Thái Bình chú trọng thực hiện đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Gia đình ông Vũ Đức Tuyến, thôn Tống Văn, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) phát triển nghề trồng hoa từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Gia đình ông Nguyễn Đình Chuẩn, thôn Tống Văn, xã Vũ Chính là một trong những thành viên vay vốn mang lại hiệu quả cao của tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Tống Văn do Hội Cựu chiến binh xã quản lý. Ông Chuẩn tâm sự: Được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, gia đình tôi mừng lắm. Với số tiền đó, tôi đã đầu tư trồng 2 sào với nhiều loại hoa như hoa cúc, hoa hồng, hoa sen cạn, hoa bạch lan, hoa giọt ngọc... Sử dụng vốn vay có hiệu quả đã đem lại thu nhập cao gấp 5 lần so với cấy lúa, từ đó ông Chuẩn có thể trả tiền lãi vay đúng kỳ hạn đồng thời duy trì cuộc sống gia đình.

Cũng như gia đình ông Chuẩn, gia đình ông Vũ Đức Tuyến, thôn Tống Văn, xã Vũ Chính đang vay 50 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh để phát triển nghề trồng hoa. Từ quy mô ban đầu chỉ vài sào, sau nhờ mang lại hiệu quả cao cộng với kinh nghiệm tích lũy được, ông Tuyến quyết tâm mở rộng quy mô với diện tích hiện nay hơn 3.000m2 với 10 loại hoa (ngọc thảo, dạ thảo, đồng tiền, cúc mâm xôi, tulip...) xuất bán đi các tỉnh Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa...

Đến ngày 31/12/2018, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trên địa bàn thành phố đạt 147,879 tỷ đồng, tăng 10,48% so với thời điểm 31/12/2017, trong đó nguồn vốn trung ương chiếm 68,22%, nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương chiếm 2,85%, nguồn vốn huy động cấp bù lãi suất chiếm 28,93%; tổng dư nợ cho vay đạt 146,77 tỷ đồng, tăng 10,8% so với thời điểm 31/12/2017 với 4.623 khách hàng đang vay vốn. 

Ông Vũ Văn Thuân, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Cùng với việc tham mưu cho Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố phân khai kịp thời chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao theo đúng quy định, thời gian qua, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn phối hợp có hiệu quả với các tổ chức hội, đoàn thể trong việc ủy thác cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến ngày 31/12/2018, trên địa bàn thành phố có hơn 4.600 người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn ưu đãi ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể với tổng dư nợ 145,1 tỷ đồng, chiếm 98,7% tổng dư nợ cho vay. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai đối chiếu, phân loại nợ theo đúng kế hoạch đề ra; tổ chức kiểm tra 50 lượt xã, phường, 84 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu 615 hộ vay vốn với số tiền 20,769 tỷ đồng; qua đó đã phát hiện, thu hồi kịp thời các trường hợp vay vốn sai mục đích. Ngoài ra, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn tích cực tuyên truyền, vận động thành viên tham gia gửi tiết kiệm qua tổ và tại điểm trực giao dịch xã, từ đó tạo nguồn vốn để cho vay quay vòng. Đến ngày 31/12/2018, toàn thành phố đã huy động được 7,116 tỷ đồng tiền tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn và 4,902 tỷ đồng tiền tiết kiệm tại điểm trực giao dịch của 18 xã, phường.

Nhờ luôn đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách nên đến hết năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm còn 2,06%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,06%.

Minh Hương