Thứ 2, 20/05/2024, 11:00[GMT+7]

Tuổi trẻ thành phố: Vì cuộc sống cộng đồng

Thứ 3, 19/02/2019 | 08:41:24
2,278 lượt xem
Thời gian qua, tuổi trẻ thành phố Thái Bình đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), góp sức trẻ cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Đoàn viên thanh niên tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.

Với phương châm “Mỗi ĐVTN một ngày tình nguyện; mỗi chi đoàn một hoạt động tình nguyện; mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc tình nguyện”, phong trào xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố đã thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia với rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao tặng quà, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; hiến máu tình nguyện; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội... Các hoạt động được tổ chức trải rộng trong năm nhưng sôi nổi nhất là trong tháng thanh niên và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều công trình, phần việc thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, 100% cơ sở đoàn đã thành lập đội thanh niên xung kích, xây dựng góc phố xanh, sạch. Với các mô hình này, tuổi trẻ thành phố đã tích cực triển khai các phần việc như: bảo đảm an toàn giao thông tại các ngã tư trọng điểm, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, trồng, chăm sóc cây xanh; giúp đỡ xây, sửa nhà ở cho các gia đình chính sách, xây dựng nhà nhân ái... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường, 100% cơ sở đoàn vận động ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường; thực hiện tốt phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh; thành lập các đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường… 

Theo đó, Thành đoàn tổ chức cho các cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường “xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong ĐVTN và nhân dân; xây dựng và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông, duy trì định kỳ 1 lần/tuần tại các tuyến đường thanh niên tự quản. Năm 2018, các cơ sở đoàn đã tổ chức gần 60 đợt vệ sinh môi trường tại các tuyến đường thanh niên tự quản, khu di tích lịch sử, khơi thông dòng chảy. Trên quy mô cấp thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh vệ sinh môi trường khuôn viên Đền thờ Liệt sĩ tỉnh; thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy tại tuyến sông Kiến Giang đoạn cầu Phúc Khánh và chợ Hải sản; xóa bãi rác lộ thiên khu vực chợ Hải sản; xây dựng công trình thanh niên “Góc phố xanh” tại phường Trần Hưng Đạo… Các hoạt động này đã thu hút gần 4.500 đoàn viên, thanh thiếu nhi các cơ sở đoàn, đội tham gia. Cùng với đó, Thành đoàn chủ động phối hợp tổ chức 5 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc cho 700 đối tượng là cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn; tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện với sự tham gia của 300 ĐVTN, thu được 120 đơn vị máu; trao tặng gần 200 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp xây tặng nhà nhân ái cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 150 triệu đồng...

Để phát huy sức trẻ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Thành đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào các hoạt động tình nguyện xây dựng hạ tầng nông thôn. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như công trình “Thắp sáng đường quê” dài 5km của Đoàn Thanh niên xã Vũ Đông, công trình hàng cây thanh niên với 300 cây keo của Đoàn thanh niên xã Vũ Lạc... 100% cơ sở đoàn phường, xã có phần việc thanh niên trong khơi thông dòng sông, kênh mương, tham gia cứng hóa đường bê tông, thu gom rác, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; nạo vét, khơi thông và sửa chữa gần 12km kênh mương nội đồng, cống rãnh, đường giao thông nông thôn, thu hút 5.000 lượt ĐVTN tham gia.

Bằng nhiệt huyết, tinh thần hăng hái của tuổi trẻ, ĐVTN thành phố đã để lại dấu ấn và khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp đồng thời hướng thanh niên có cuộc sống lành mạnh, nhân văn, có ích cho xã hội.

Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày