Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại huyện Tiền Hải
Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Theo thống kê, trên địa bàn huyện Tiền Hải hiện có 5.919 con trâu, bò, 135.000 con lợn, 1,33 triệu con gia cầm; 198 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, trong đó có 180 cơ sở giết mổ lợn; 57 trang trại, trong đó 15 trang trại có quy mô chăn nuôi lớn.
Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, huyện Tiền Hải đã thành lập 2 chốt kiểm dịch tại xã An Ninh và cầu Trà Lý; chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y phân công cán bộ phụ trách từng cụm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; quản lý, theo dõi chặt chẽ dịch bệnh trên đàn vật nuôi; chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm.
Sau khi nghe lãnh đạo huyện Tiền Hải báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Tiền Hải thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về tính chất nguy hiểm của các loại dịch bệnh đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi, từ đó có ý thức hơn trong công tác phòng, chống đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh quy định khi có lợn ốm chết bất thường xảy ra; có các biện pháp chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh; động viên người chăn nuôi tự chủ động phòng ngừa dịch bệnh; nắm chắc về tổng đàn lợn để khi có dịch xảy ra có thể chủ động xử lý; chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.
Trực tiếp xuống kiểm tra tại một số trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn trên địa bàn huyện, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh của các chủ trang trại; đồng thời yêu cầu các chủ trang trại quan tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống dịch bệnh, nhập thức ăn chăn nuôi từ những đơn vị có uy tín, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; thường xuyên phun thuốc tiêu độc khử trùng và rắc vôi bột xung quanh chuồng trại nhằm bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi.
Minh Hương
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
- Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau (Pháp)
- Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi soi đường chúng ta đi
- Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các chức sắc, Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản
- Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024 - 2026
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Đồng chí Phạm Văn Nghiêm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh