Chủ nhật, 12/05/2024, 21:30[GMT+7]

Tiền Hải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận

Thứ 6, 10/05/2019 | 08:28:03
1,101 lượt xem
Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới sau 5 năm thực hiện ở Tiền Hải đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Geleximco.

Thực hiện Nghị quyết số 25, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tiền Hải tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tự kiểm điểm, đề ra 28 vấn đề trọng tâm và giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, đến nay đã hoàn thành 25 nội dung. Tiền Hải gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII), tập trung vào các nhóm giải pháp cơ bản của nghị quyết, nhất là thực hiện kế hoạch của Bộ Chính trị đối với 14 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên, phù hợp, cụ thể với từng tổ chức đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển là thế mạnh của địa phương. Trong công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đánh giá cán bộ, đảng viên ở những địa bàn khó khăn, Ban Thường vụ Huyện ủy đều có công văn gợi ý; 5 năm qua đã gợi ý kiểm điểm với 12 tập thể, 82 cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Những tổ chức, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước đều bị xử lý kỷ luật nghiêm, qua đó cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, nhất là các vụ việc bức xúc, tồn đọng, dư luận quan tâm, điển hình là việc xử lý dứt điểm vi phạm đối với 1 tổ chức, 21 cá nhân, trả lại hiện trạng ban đầu khu du lịch sinh thái cồn Vành, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đặc biệt, các cấp ủy đảng trong huyện luôn quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng được hàng nghìn mô hình, điển hình dân vận khéo. 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải cho biết: Đến nay, nhiều mô hình dân vận khéo đã lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, vận động, huy động các nguồn lực được gần 1.675 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng nông thôn mới; trong đó, huy động từ doanh nghiệp được trên 30 tỷ đồng, từ cộng đồng dân cư gần 382 tỷ đồng. Nhân dân còn hiến 4.685.040m2 đất làm đường giao thông, 2.270.276m2 đất làm thủy lợi nội đồng và hàng triệu ngày công làm đường. Những kết quả của công tác dân vận góp phần quan trọng để huyện hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 

Đồng chí Trần Minh Tựu, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hưng cho biết: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25, xã đã xây dựng được hàng chục mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống, từ đó huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hiến kế, nhân dân hiến đất, góp công để Nam Hưng về đích nông thôn mới từ năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 3,3% (2018). Điển hình như thôn Lộc Ninh vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ công trình trên đất và ủng hộ tiền làm đường giao thông nông thôn trên 200 triệu đồng; Trường Mầm non, Trường Tiểu học huy động sự hỗ trợ của gia đình ông Ngô Văn Phát gần 4 tỷ đồng xây dựng, đầu tư trang thiết bị dạy học...

Tiền Hải cũng chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Huyện đã sáp nhập Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề với Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Y tế với Trung tâm Dân số - KHHGĐ, bàn giao về Sở Y tế quản lý; sáp nhập trường THCS và trường tiểu học ở nhiều xã; kiện toàn chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế, cắt giảm 27 hợp đồng, luân chuyển 58 công chức cấp xã, 33 kế toán trường học.  Huyện ủy Tiền Hải cũng chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng để tập hợp nhân dân, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, khắc phục lối làm việc quan liêu, mệnh lệnh; lấy công tác vận động, chăm lo lợi ích của nhân dân là nội dung chủ yếu trong mọi hoạt động. Cùng với đó, huyện đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững, đồng thuận cao với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, thời gian qua Tiền Hải đã tạo được sự đồng thuận xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Năm 2018, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định và duy trì mức tăng trưởng khá với tổng giá trị sản xuất đạt 16.070,5 tỷ đồng, tăng 12,94% so với năm 2017; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/năm.

Thu Hiền 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày