Thứ 2, 29/04/2024, 01:31[GMT+7]

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Thứ 3, 05/12/2023 | 15:29:55
21,651 lượt xem
Sáng ngày 5/12, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 051223-%C4%91%E1%BA%A3ng_%E1%BB%A7y_qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1_t%E1%BB%89nh.mp4?_t=1701774126

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, ĐUQS tỉnh đã lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP) và trong quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn tỉnh; đồng thời lãnh đạo tổ chức triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác QPQSĐP, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh và xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc.

Trong đó đã tổ chức giao đủ 2.602 tân binh, hoàn thành 100% chỉ tiêu, đúng luật và an toàn; hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; thông qua đề án “Xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2023 - 2030”; chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 3 đạt kết quả tốt, được Quân khu 3, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Trong công tác huấn luyện nâng cao qua kiểm tra 100% nội dung, đối tượng đều đạt yêu cầu, trong đó 78,6% đạt khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao cấp quân khu, Bộ Quốc phòng đạt kết quả tốt với 5 huy chương cá nhân, 2 giải nhất tập thể. ĐUQS tỉnh cũng đã tập trung tham mưu thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm đủ, kịp thời công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; công tác Đảng, công tác chính trị duy trì nền nếp, hiệu quả. Trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang được giữ vững, nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất, cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 xét, đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ĐUQS tỉnh đạt được trong năm 2023, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 đề nghị trong năm 2024, ĐUQS tỉnh tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ hoàn thiện xây dựng các công trình QPQSĐP trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 24 của Ban Tổ chức Trung ương ngày 20/9/2023 hướng dẫn tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự, xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, thanh niên đến tuổi tham gia khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Bộ CHQS tỉnh tập trung rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tham mưu với UBND tỉnh và các huyện, thành phố ra văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Bên cạnh đó nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh trong các cơ sở giáo dục, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cho người có công với cách mạng, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh khẳng định, năm 2023 Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gặt hái nhiều thành tựu, kết quả quan trọng mang tính bước ngoặt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho những năm tiếp để hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị ĐUQS tỉnh thực hiện tốt hơn công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ QPQSĐP ở cơ sở để triển khai việc lãnh đạo, chỉ đạo được tốt hơn; phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, khắc phục khó khăn, giải quyết những vướng mắc còn tồn tại để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị; tập trung thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với các lực lượng bám nắm tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý các sự việc phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán 2024. Lãnh đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt công tác về hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác trong năm 2024.

Tiến Đạt

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày